Xuất khẩu nông lâm thủy sản sẽ bùng nổ trong năm 2025
Đóng góp mạnh mẽ nhất vào kim ngạch của năm 2024 là thị trường Hoa Kỳ 21,7%, sau đó đến thị trường Trung Quốc 21,6%, đứng thứ 3 là khối ASEAN chiếm 11,8%.
Các mặt hàng chủ lực của Việt Nam tiếp tục được đón nhận tại hai thị trường lớn nhất, trong đó nổi bật là gỗ và thủy sản, hạt điều vào Hoa Kỳ. Triển vọng trong năm 2025, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì trong nhóm những thị trường lớn nhất, với dư địa rất lớn từ nhu cầu tiêu dùng thủy hải sản, đồ gỗ và trái cây.
Nhiều thị trường lớn tiếp tục mở cửa cho nông sản của Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang lại sự bùng nổ xuất khẩu cho nhiều nhóm ngành hàng.
Mặc dù thị trường đang hứa hẹn khởi sắc, nhưng nhiều thách thức vẫn tiếp tục đặt ra, như rào cản thị trường, yêu cầu về chất lượng mẫu mã, nguồn cung, buộc ngành nông nghiệp phải tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển các ngành chủ lục theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Đồng thời tiếp tục chú trọng xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, sản xuất theo tín hiệu thị trường và nâng cao sức cạnh tranh.


Cục Thuế - Bộ Tài chính tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử, từ 17 giờ ngày 12/3 đến 8 giờ ngày 17/3, để phục vụ nâng cấp và chuyển đổi các danh mục của cơ quan thuế.
Sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 20 ngân hàng đã nhập cuộc hạ lãi suất huy động. Tính chung từ đầu năm 2025, mặt bằng lãi suất huy động tại ngân hàng đã giảm xấp xỉ 1%.
Liên Bộ Tài chính - Công thương đã điều chỉnh giảm giá xăng, dầu cùng giảm 160-760 đồng/lít vào ngày 13/3. Theo đó, giá xăng RON95 đã về sát mốc 19.600 đồng/lít.
Cả nước vẫn còn hơn 77.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ sau tháng 2/2025, tương đương hơn 9% trong số vốn đầu tư công do Thủ tướng giao.
Buổi giao thương giữa đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc với các doanh nghiệp Việt Nam đã diễn ra vào sáng 13/3, với 150 cuộc giao thương giữa hai quốc gia.
Sau chuỗi ngày tăng giá, thị trường chứng khoán ngày 13/3 đã điều chỉnh mạnh.
0