Xử phạt trên 1.400 học sinh vi phạm luật giao thông

Trên 1.400 học sinh vi phạm giao thông đã bị phát hiện, xử phạt hành chính cùng 880 phương tiện bị tạm giữ theo luật sau hơn hai tuần lực lượng CSGT Thủ đô ra quân xử lý.

Chỉ khoảng 30 phút đầu ca học sáng, ngay tại vị trí cổng trường cấp 3 Vạn Xuân, tổ công tác đã kịp thời xử lý gần 30 trường hợp vi phạm. Điều khiển phương tiện hoặc chở theo người nhưng không đội mũ bảo hiểm; đi xe trên 50 phân khối khi chưa có giấy phép lái xe… là các lỗi cơ bản và rất dễ bắt gặp trên các tuyến giao thông hướng tới các trường THPT.  Ai cũng có lý do cho hành vi vi phạm của mình. Lỗi không chỉ ở các em học sinh, mà ngay cả ở việc quản lý và giao phương tiện quá tuổi cầm lái cho con em mình. Thậm chí, nhiều phụ huynh đưa con em tới trường trong tình trạng thiếu tuân thủ luật giao thông.

Thượng úy Dương Phi Long – Đội CSGT đường bộ số 9, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho hay: "Việc nêu gương và quản lý phương tiện là rất quan trọng trong tình hình giao thông hiện nay. Lực lượng CSGT rất mong các bậc phụ huynh chấp hành các quy định để không xảy ra vi phạm và đảm bảo an toàn cho chính con em mình khi tham gia giao thông".

Thống kê từ dịp đầu năm học mới, lực lượng CSGT toàn Hà Nội đã xử phạt 1.426 trường hợp học sinh vi phạm giao thông; tạm giữ 880 phương tiện theo quy định pháp luật. Đồng thời phối hợp tổ chức hơn 40 buổi tuyên truyền với gần 60.000 học sinh, sinh viên, giáo viên tham dự.

Theo ông Trần Nguyên Hạnh - Phó hiệu trưởng Trường THPT Vạn Xuân: "Mấu chốt làm sao chúng ta phải tuyên truyền để các con thấy và hiểu ý nghĩa việc tham gia giao thông phải đúng luật. Nhắc nhở tuyên truyền là chính, nhưng nếu các con tiếp tục vi phạm thì vẫn phải xử phạt theo quy định pháp luật".

Để đạt kết quả này, vai trò của nhà trường là rất quan trọng. Bởi đây là môi trường giáo dục gần gũi mà các em gắn bó mỗi ngày. Ngoài các hình thức tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu học sinh kí cam kết không vi phạm luật giao thông, nhà trường cũng phải thi hành nghiêm các biện pháp xử lý nội bộ để đảm bảo tính răn đe, kéo giảm tình trạng học sinh vi phạm giao thông.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời