Xử phạt tăng nặng với người vi phạm nồng độ cồn

Cuối năm là thời điểm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, nhất là vi phạm nồng độ cồn. Để ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cao điểm từ sớm.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
1x

Từ 20 giờ đến 22 giờ, lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự Công an thị xã Sơn Tây làm nhiệm vụ đóng chốt, đã liên tục kiểm tra hàng trăm lượt xe mô tô, ô tô. Tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản xử lý hai trường hợp lái xe mô tô vi phạm về nồng độ cồn. Con số này đã giảm so với cùng thời điểm trước đây.

Tuy số lượng vi phạm giảm, song thực tế cho thấy, rất nhiều tài xế sau khi sử dụng rượu bia đều không còn tỉnh táo. Nhiều trường hợp khi phát hiện thấy tổ công tác liền vội vàng quay đầu bỏ chạy hoặc tăng ga để trốn tránh sự kiểm tra, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Từ nay đến cuối năm, công tác tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn sẽ tiếp tục được các lực lượng chức năng thực hiện vào nhiều khung giờ tại nhiều địa điểm khác nhau từ nội thành đến ngoại thành, không phân biệt đối tượng với phương châm "xử lý nghiêm, không có vùng cấm không có ngoại lệ”.

Bên cạnh công tác tuần tra, xử lý vi phạm, việc tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, từ đó, hình thành thói quen trong người dân “đã uống rượu, bia thì không lái xe”. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, trong đó có nội dung đáng chú ý là cấm tuyệt đối nồng độ cồn.

Như vậy, càng tăng thêm tính răn đe, thể hiện sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành trong việc ngăn ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia. Dịp cao điểm cuối năm, đặc biệt khi Tết Nguyên đán Ất Tỵ đang cận kề, lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, tuân thủ chấp hành quy định “không lái xe khi đã uống rượu bia”. Có như vậy mới hạn chế được những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

0

Phó chủ tịch MTTQ TP Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình có hai người thân bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn, xảy ra vào 2h37 sáng ngày 13/4 tại phường Trung Liệt - quận Đống Đa.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký công điện của Thủ tướng ngày 13/4 về việc tập trung khắc phục hậu quả do cháy rừng tại tỉnh Quảng Ninh và tiếp tục triển khai phòng cháy, chữa cháy rừng.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại số nhà 8, ngách 14, ngõ 69 phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, chiều 13/4.

Dù đã được tuyên truyền, kiểm tra nhiều lần, nhưng thực tế không ít hộ sản xuất, kinh doanh ở làng nghề vẫn cho thấy sự chủ quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 2h30 sáng ngày 13/4, tại số 8 ngách 14 ngõ 69 Trung Liệt, quận Đống Đa, đã khiến hai người tử vong.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 988 phê duyệt khung giá phát điện áp dụng cho loại hình nhà máy điện mặt trời, mức giá cao nhất là 1.876,57 đồng/kWh.