Xử lý nghiêm thói côn đồ khi tham gia giao thông
Sau khi clip từ camera ghi lại vụ việc người giao hàng bị hành hung được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến dư luận dậy sóng, lên án hành vi côn đồ của tài xế điều khiển xe Lexus. Ngay sau đó, ngày 11/2, lái xe Lexus đã bị bắt giữ và khởi tố về tội danh "cố ý gây thương tích". Điều này cho thấy bất cứ hành vi xấu nào dù có cố tình che giấu cũng đều được phơi bày trước sự giám sát của xã hội.
Những hình ảnh với sự manh động và hung hãn ngay khi được chia sẻ trên mạng xã hội và các cơ quan thông tấn, đã tạo ra một làn sóng dư luận mạnh mẽ lên án hành vi côn đồ của tài xế xe Lexus.
Tối 11/2, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ Tống Tuấn Anh (sinh năm 1983) là người đã ra tay khiến anh Lê Xuân Hưng - người giao hàng, bị chấn động não, tỷ lên thương tích 3%.
Khi sự việc còn chưa lắng xuống, ngày hôm nay 12/02, tại phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm) lại xảy ra một vụ hành hung lái xe ô tô và hình ảnh đã được camera ghi lại.
Thói hành xử côn đồ của một bộ phận tài xế khi tham gia giao thông trong thời gian qua đã khiến cho nhiều người bất bình. Chỉ một mâu thuẫn nhỏ mà dẫn đến hậu quả lớn.
Trước đó, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cũng đã ra quyết định khởi tố hành vi gây rối trật tự công cộng đối với ông Nguyễn Huy Văn, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất cũng xuất phát bởi lý do va chạm giao thông và giải quyết bằng nắm đấm.
Những hành vi lệch chuẩn, xâm hại đến sức khoẻ và tài sản hay tạo ra những tác động xấu cho xã hội đều sẽ bị lên án bằng sự giám sát của xã hội và cái giá phải trả cho những hành vi đó là bản án nghiêm khắc của pháp luật.
Trung tá Đỗ Thị Phương Thanh - Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết: "Trên thực tế, các mức xử phạt chia thành nhiều trường hợp: trường hợp xử phạt vi phạm hành chính, nhẹ hơn là hoạt động nhắc nhở; trường hợp xử lý hình sự, căn cứ vào mức độ hành vi chia làm nhiều nhóm tội danh khác nhau: "gây rối trật tự công cộng", "cố ý gây thương tích", dựa vào tính chất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng".
Những vụ việc này tiếp tục là hồi chuông báo động vấn nạn dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Những nắm đấm có thể giải tỏa được bức xúc nhất thời nhưng cũng có thể khiến chúng ta rơi vào vòng lao lý.


Theo kế hoạch, cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu sẽ được khởi công xây dựng vào đúng dịp 19/5, công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai.
Tại ngày làm việc thứ ba, Kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khoá XV diễn ra sáng 7/5, đại diện Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 sẽ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết.
Tại chương trình Kỳ họp thứ 9 trong chiều 6/5, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về ba dự thảo luật: Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; và Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).
Ở ngày làm việc thứ hai, Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng; trong đó, Dự thảo Luật nhà giáo nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu.
Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 2025 trong sáng 6/5 để thảo luận và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, cũng như một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
8 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ do có hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”; 3 đối tượng khác bị bắt giữ về hành vi “đánh bạc”.
0