Xử lý hơn 11.500 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả

6 tháng đầu năm 2024, Hà Nội đã xử lý hơn 11.500 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng lậu và gian lận thương mại, khởi tố 175 bị can, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4.700 tỷ đồng.

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo 389 thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2024, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra trên tất cả các tuyến, lĩnh vực và mặt hàng trọng điểm. Trong đó nổi lên vấn đề hàng hóa buôn lậu qua đường hàng không, chủ yếu là hàng có giá trị cao. Đặc biệt, nhiều vụ vận chuyển hàng cấm, ma túy đã bị phát hiện.

Hàng hóa vi phạm bị phát hiện thường là thực phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho trẻ em, người già, thực phẩm đông lạnh, nội tạng động vật.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng vẫn được vận chuyển, buôn bán. Những vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử có xu hướng gia tăng cả về tính chất và mức độ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo 389 thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt nhiều kết quả tích cực. Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 chủ động thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; nắm chắc diễn biến tình hình, xác định địa bàn, đối tượng trọng điểm để xác lập chuyên án đấu tranh, đánh trúng các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp, xử lý các hành vi vi phạm; không làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng quy định pháp luật.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố, yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác chống hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không.

Liên quan vấn đề an toàn thực phẩm, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Công Thương nghiên cứu đề xuất cơ chế giao nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cho các Ban quản lý chợ, trung tâm thương mại trong kiểm soát đầu vào hàng hóa đưa vào chợ, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Sở Quy hoạch kiến trúc làm đầu mối cùng các ngành sớm đưa ra đề xuất cụ thể việc quy hoạch xây dựng khu kho hàng tang vật, hàng tạm giữ tập trung của thành phố.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/5 đã cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro (Eurozone) trong năm 2025 do căng thẳng thương mại toàn cầu bùng phát và nguy cơ thiên tai gia tăng.

Công nghiệp bán dẫn được xem là một trong những chìa khóa công nghệ cho tương lai tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Việc đưa ra các chính sách rõ ràng, cụ thể, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện EPR là rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.

Cuộc tranh cãi xoay quanh bản quyền tác giả của bức ảnh nổi tiếng "Em bé Napalm" - bức ảnh gắn liền với tên tuổi của phóng viên ảnh Nick Út (một người Việt, làm việc cho hãng thông tấn AP) khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện của ý kiến kiểm toán. Sự tương đồng giữa hai câu chuyện là gì?

Theo đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, hành vi cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng, gấp 2-4 lần so với hiện hành.

Thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng trong năm 2024 đạt 5,4 triệu đồng theo giá hiện hành, tăng 9,1% so với năm 2023.