Xử lý hành vi kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu
Tại một cửa hàng bán thuốc lá điện tử trên phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm có đủ loại tinh dầu thuốc lá cùng các phụ kiện, thiết bị đi kèm được trưng bày. Ở đây không phải là kho hàng nhưng người bán khẳng định, ngoài bán lẻ thì còn bán buôn với số lượng lớn. Khách có nhu cầu thì bao nhiêu hàng cũng được đáp ứng.
Người bán thừa nhận, toàn bộ các mặt hàng liên quan đến thuốc lá điện tử mà cửa hàng phân phối đều là có xuất xứ từ nước ngoài. Tuy nhiên, theo quan sát, trên tem nhãn không hề có thông tin về đơn vị nhập khẩu theo quy định. Khi yêu cầu về hoá đơn nếu giao dịch thì người bán lại từ chối vì một lý do khác.
Từ đầu năm đến nay, Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Hà Nội, đã kiểm tra và xử phạt 15 vụ việc liên quan đến thuốc lá điện tử không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ hàng hoá. Tuy nhiên số tiền xử phạt chỉ hơn 100 triệu đồng. Nghĩa là trung bình mỗi vụ việc vi phạm, chủ hàng chỉ phải nộp gần 7 triệu đồng. Với mức phạt này, nhiều chủ hàng sẵn sàng nộp phạt để tiếp tục được kinh doanh. Ngoài các cửa hàng bày bán công khai thì nhiều đối tượng đã chuyển dịch sang bán hàng online.
Một sản phẩm thuốc lá điện tử được tẩm hương vị sẵn được rao bán trên thị trường với mức giá từ 200 ngàn đồng đến 250 ngàn đồng. Nhưng qua một số vụ việc, cơ quan công an đã điều tra triệt phá tại tổng kho đóng gói, cung cấp thì một sản phẩm cùng loại các đối tượng nhập về để phân phối có giá gốc chỉ có giá 30 ngàn đồng, nghĩa là rẻ gần bằng 1/10 giá bán.
Lợi nhuận lớn trong khi hiện nay lại chưa có quy định pháp luật về việc có cho phép hay không cho phép kinh doanh nên đây là nguyên nhân chính khiến các loại sản phẩm này được bán tràn lan trên thị trường.
Trước thực tế như vậy, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã lên phương án chỉ đạo các đội kiểm soát địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, một mặt để răn đe các chủ hàng vi phạm. Mặt khác, tiếp tục cảnh báo người tiêu dùng về mức độ độc hại của loại sản phẩm này.


Hà Nội hiện đang bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới hiện đại, xây dựng mô hình nông thôn sinh thái, nông thôn thông minh, tích hợp giữa công nghệ số và gìn giữ giá trị truyền thống, giữa phát triển kinh tế với bảo vệ cảnh quan, văn hóa làng xã.
Vấn đề quản lý hoạt động quảng cáo trên nền tảng số, đặc biệt là vai trò và trách nhiệm của người nổi tiếng, KOL, YouTuber, TikToker... khi quảng cáo sản phẩm đã làm "nóng" nghị trường, trong phiên Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.
Nghị quyết về miễn học phí cho học sinh mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân là một trong ba nội dung được Ủy ban Văn hóa và Xã hội thảo luận vào phiên họp toàn thể sáng 11/5.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyết tâm cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/10/2025, sớm hơn hai tháng so với mục tiêu ban đầu đã đề ra.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến với Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin tại trụ sở Duma Quốc gia, thủ đô Moscow, trong chuyến thăm Liên bang Nga.
Chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng - Thành phố Anh hùng (13/5/1955 - 13/5/2025) và lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2025 đã được thành phố Hải Phòng tổ chức trọng thể vào sáng nay (11/5).
0