Xu hướng du lịch tiết kiệm tại Hồng Kông (Trung Quốc)
Trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, chị Laura Li, một du khách Trung Quốc đã lựa chọn đi du lịch tại đặc khu hành chính Hồng Kông. Tuy nhiên, chị Li không thuê khách sạn ở đây mà lựa chọn nghỉ lại ở Thâm Quyến để thuê được phòng với mức giá và chất lượng tốt hơn.

Trong hai ngày du lịch Hồng Kông (Trung Quốc), chị Li chọn di chuyển bằng tàu điện hoặc đi bộ để khám phá các địa điểm tham quan nổi tiếng, thay vì mua sắm trong các trung tâm thương mại như những chuyến du lịch khác.
Với cùng mức giá, tôi có thể ở những khách sạn tốt hơn ở khu vực lân cận như Thâm Quyến, môi trường cũng tốt hơn. Việc di chuyển từ Thâm Quyến đến Hong Kong cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Hôm nay tôi chỉ mất khoảng một giờ đi đường. Vì vậy, tôi chọn ở Thâm Quyến vì vừa rẻ vừa tiết kiệm. Tôi quan niệm là chi tiêu khi cần thiết và tiết kiệm khi có thể.
Chị Laura Li (người dân Trung Quốc).
Các chuyên gia trong ngành nhận định sự thay đổi trong thói quen chi tiêu của khách du lịch đến từ Trung Quốc chủ yếu là do tình hình kinh tế, vì vậy người dân không chi tiêu nhiều khi đi du lịch như trước.

Tốc độ phục hồi kinh tế Trung Quốc không tốt như mong đợi. Đó là lý do tại sao mọi người thận trọng hơn khi sử dụng thu nhập khả dụng của mình. Trong vài năm qua, chúng tôi nhận thấy rằng khi các du khách trẻ tuổi đến Hồng Kông, họ sẽ không mua sắm nhiều nữa, thay vào đó họ sẽ đến các địa điểm nổi tiếng trên mạng xã hội để chụp ảnh.
Ông Daniel Leung - Phó Giáo sư Đại học Bách khoa Hồng Kông.

Hồng Kông (Trung Quốc) vốn thu hút khách du lịch nhờ vào lợi thế văn hóa và mua sắm. Tuy nhiên gần đây, hai yếu tố này không còn là lợi thế của ngành du lịch địa phương do chính sách mở cửa, giảm thuế của Trung Quốc. Điều này dẫn tới một sự thay đổi rõ rệt trong phương thức du lịch và thói quen chi tiêu của khách du lịch tới đây.


Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.
Giá gạo tại Nhật Bản tính đến ngày 20/5 đã tăng liên tục trong hơn 10 tuần, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều người dân phải giảm lượng tiêu thụ hoặc chuyển sang các loại thực phẩm thay thế.
0