Xi măng Công Thanh nợ gần 18.000 tỷ đồng

Công ty cổ phần Xi Măng Công Thanh vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, trong đó, tổng nợ vay ở mức 7.317 tỷ đồng, vay từ 2 ngân hàng VietinBank và SHB.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2023 của CTCP Xi măng Công Thanh, doanh thu thuần trong nửa đầu năm 2023 của công ty đạt 353 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ.

Kết quả, công ty lỗ gần 609 tỷ đồng trong 2 quý đầu năm, nâng số lỗ lũy kế tính đến ngày 30/6/2023 lên 6.689 tỷ đồng.

Xi măng Công Thanh nợ gần 18.000 tỷ

Ngoài ra, Xi măng Công Thanh có nợ phải trả lên đến 17.963 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ở mức 7.317 tỷ đồng, vay từ 2 ngân hàng VietinBank từ 2009 và SHB từ 2017.

Khoản nợ 287 tỷ đồng với SHB, theo thuyết minh báo cáo tài chính, đây là khoản vay để bổ sung vốn lưu động.

Còn khoản nợ vay theo hợp đồng tín dụng với VietinBank hơn 7.000 tỷ đồng và phát hành 2.383 tỷ trái phiếu trong 2 năm 2009-2010 để đầu tư dự án dây chuyền 2, trái phiếu đáo hạn vào năm 2033.

Đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính bán niên 2023 của Xi măng Công Thanh do nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã ck: NVL) vừa thông tin về việc tái cấu trúc gói Trái Phiếu Chuyển Đổi với lãi suất 5,25% trị giá 320,9 triệu USD của công ty.

Đã có khoảng 100 doanh nghiệp đạt chứng nhận xanh của TP.HCM với gần 1.000 mã sản phẩm tại hệ thống siêu thị tham gia Chiến dịch Tiêu dùng xanh năm 2025 với chủ đề “Thương hiệu xanh - Đậm sắc Việt”.

Một lộ trình rõ ràng sẽ tiến tới đưa hộ kinh doanh lên làm doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ.

Vấn nạn hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại có xu hướng gia tăng theo chiều hướng phức tạp đã tạo nên không ít khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc bảo tồn thương hiệu.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của 3 doanh nghiệp.

Không ít hộ kinh doanh vẫn bối rối, lúng túng trong thao tác khi thực hiện xuất hóa đơn điện tử.