Xem xét sớm áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới

Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế, theo đó mức này sẽ được điều chỉnh theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người.

Trong bối cảnh giá cả tiêu dùng leo thang, câu chuyện điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi đang nhận được sự quan tâm lớn từ xã hội. Bởi mức giảm trừ gia cảnh hiện nay giữ nguyên từ năm 2020 đã khá lạc hậu, tác động trực tiếp tới đời sống người dân.

Theo đề xuất của Bộ Tài Chính mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế nâng từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng/tháng. Quy định mới này phản ánh sự lắng nghe, điều chỉnh kịp thời nhằm giảm áp lực cho người lao động trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao.

Trước đó, có ý kiến đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh theo khu vực, đặc biệt tại các đô thị loại I. Tuy nhiên, Bộ Tài chính không đồng tình, cho rằng mức giảm trừ cần áp dụng thống nhất, không phân biệt thu nhập hay nơi cư trú.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc dịch vụ tư vấn thuế Deloitte Việt Nam, chia sẻ: "Đây là một yếu tố kinh tế để tham khảo, bởi vì mỗi vùng có một mức sống khác nhau. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, các nước khác cũng không làm như vậy vì liên quan đến hành chính, quản lý, cơ quan thuế sẽ phải theo dõi mức sống của vùng đó theo các giai đoạn thay đổi như thế nào. Qua đó, đánh giá tình hình và đưa ra mức giảm trừ cho từng vùng".

Tại dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi lần này, Bộ Tài chính cũng đề xuất thay đổi biểu thuế suất. Theo đó, biểu thuế mới rút gọn từ 7 bậc xuống 5 bậc với mức thuế tối thiểu 5% tương ứng với thu nhập tính thuế sau khi giảm trừ gia cảnh và các chi phí tính thuế khác là 10 triệu đồng.

Thuế suất tối đa là 35% với thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng/tháng thay vì mức 80 triệu đồng/tháng như trước đây. Tuy nhiên ở ngưỡng tối đa, thu nhập tính thuế của Việt Nam đang thấp hơn so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, theo các chuyên gia cần có sự điều chỉnh

TS Bùi Thị Mến, Chuyên gia kinh tế cho hay: "Ở các quốc gia khác, thu nhập bình quân đầu người cao nên họ điều chỉnh mức thuế rất cao. Ở nước ta, mức thu nhập bình quân đầu người chưa tới được mức đó, chúng ta duy trì mức 35% đã là cao. Do đó, chúng ta cần cân nhắc, xem xét xem việc thay đổi ngưỡng thu nhập để áp dụng cái mức 35% hay không, để tránh tình trạng những người thu nhập có mức trung bình hoặc trên trung bình cũng bị áp cái mức thuế này sẽ dễ bị tổn thương".

Nếu dự thảo Luật được thông qua, chính sách mới sẽ áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, tức là đến năm 2027 mới thực hiện. Nhiều chuyên gia cho rằng lộ trình này thiếu tính cấp bách, chưa phù hợp với bối cảnh hiện nay. Mức giảm trừ mới cần được áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2025. Một chính sách thuế hiệu quả phải đảm bảo tính kịp thời. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn và áp lực lạm phát gia tăng, việc điều chỉnh chính sách sớm sẽ giúp người dân có thêm tích lũy sau khi nộp thuế, qua đó thúc đẩy tiêu dùng và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời