Xe tự hành và mối lo mất việc làm tại Trung Quốc
Những chiếc taxi tự hành là cảnh tượng phổ biến ở trung tâm thành phố Vũ Hán. Được điều hành bởi gã khổng lồ công nghệ Baidu, những chiếc xe này không cần tới tài xế con người nào ngoại trừ một trợ lý dịch vụ.
Tất cả những điều đó có thể dẫn tới sự thay đổi trong xã hội Trung Quốc. Khi Baidu công bố kế hoạch mở rộng tới 100 thành phố vào năm 2030, điều đó khiến các tài xế taxi trên cả nước lo lắng bởi các robot điều hướng sẽ chiếm lĩnh công việc của họ.
Không chỉ có tài xế taxi, robot cũng đang đảm nhận vai trò hướng dẫn lái xe. Ngôi trường dạy lái xe gần thủ đô Bắc Kinh bắt đầu tự động hóa việc hướng dẫn vào năm 2019. Hầu hết học sinh hiện nay lựa chọn giáo viên là robot và tỷ lệ đỗ được cho là đã tăng lên. Vì vậy Giám đốc Zhang Yang cho biết trường đã cần ít người hướng dẫn hơn.

Giám đốc Zhang Yang chia sẻ: “Chúng tôi tiết kiệm được chi phí lao động. Với robot, sinh viên có thể tự học mà không cần người hướng dẫn. Trong quá trình đào tạo, người hướng dẫn đóng vai trò hỗ trợ, còn hệ thống AI trên ô tô đưa ra các gợi ý vận hành và đào tạo chính. Điều này làm giảm đáng kể nhu cầu giảng viên là con người”.
Vào tháng 6, Trung Quốc đã cấp phép cho 9 nhà sản xuất ô tô thử nghiệm hệ thống không người lái tiên tiến trên đường công cộng. Với hàng loạt dự án thử nghiệm tại địa phương đang được tiến hành, sự phát triển của robot khiến cơ hội việc làm trong lĩnh vực này ngày càng giảm đi.


Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
0