Xe tăng của Israel mặc 'áo giáp' chống UAV
Dù động thái này được cho là muộn khi thiệt hại đã xảy ra, nhưng muộn còn hơn không và những chiếc lồng sắt đã được lắp trên tháp pháo của những chiếc xe tăng tuần tra trên các con đường xung quanh Dải Gaza.
Hình ảnh xe tăng mang lồng sắt không phải lần đầu tiên xuất hiện. Xe tăng mang lồng sắt chống máy bay không người lái cảm tử đã xuất hiện bên bờ sông Dnieper, trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Những chiếc xe tăng T-64, T-72, T-80 và T-90 của hai bên tham chiến đã tự bảo vệ mình tốt nhất có thể trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của đối phương kể từ tháng 2 năm 2022.

Xe tăng Merkava IV của Israel đặc biệt nổi tiếng về áo giáp và do đó, đây là loại xe tăng nặng nhất thế giới - hơn 70 tấn, so với xe tăng Abrams của Mỹ, Leopards của Đức, hay Leclercs của Pháp. Lý do là ngoài độ dày của các tấm vật liệu composite, các nhà thiết kế còn bổ sung thêm cái gọi là hệ thống "phản ứng", dưới dạng thuốc nổ, được kích hoạt khi tên lửa hoặc đạn pháo của đối phương tiếp cận quá gần.
Mối nguy hiểm đến từ bầu trời
Giống như ở vùng đồng bằng Ukraine, các mối đe dọa đến từ trên trời thúc đẩy người Israel nhanh chóng hoàn thiện hệ thống phòng thủ cho xe tăng Merkava của họ, vốn đã được thiết kế đáp ứng sự khắc nghiệt khi chiến đấu trong môi trường đô thị.
Cuộc xung đột Nga - Ukraine, Syria và Nagorno-Karakakh, đã cho thấy các máy bay không người lái đặc biệt tuy thô sơ, nhưng có thể gây ra thiệt hại lớn cho xe tăng chiến đấu, mà phần trên của tháp pháo thường dễ bị tổn thương.
Máy bay không người lái cảm tử như Switchblade của Mỹ hoặc Lancet của Nga, lao xuống mục tiêu sau khi đã được xác định, do đó có thể gây chết người. Không chắc các máy bay chiến đấu của Hamas có vũ khí như vậy, tuy nhiên, họ có thể vận hành những máy bay không người lái thậm chí còn thô sơ hơn, có khả năng thả một quả lựu đạn lên tháp một chiếc xe bọc thép.
Minh chứng cho việc này là vào ngày 7/10, ngày xảy ra cuộc tấn công bất ngờ của Hamas nhằm vào lãnh thổ Israel, một chiếc xe tăng Merkava IV đã trở thành mục tiêu của một thiết bị tự chế như vậy. Đoạn video do lữ đoàn Qassam công bố không cho thấy chiếc xe bọc thép có bị phá hủy hay không, nhưng ít nhất nó cũng đã bị trúng chất nổ.
Sự ra đời của 'lồng sắt'
Ban đầu, trên chiến trường Ukraine, những chiếc lồng sắt này được đặt biệt danh là "lồng chống lao" - theo tên của loại tên lửa chống tăng được Washington cung cấp cho lực lượng Kiev.
Điểm đặc biệt của loại vũ khí này là nó tấn công các xe bọc thép không phải từ phía trước hay từ hai bên sườn mà từ phía trên, nơi áo giáp thường mỏng nhất. Tuy nhiên, những tên lửa như vậy không phải là mối đe dọa đối với Merkavas của Israel vì vũ khí chống tăng của Hamas không sử dụng công nghệ tên lửa này.
Lực lượng Israel có xe tăng đặc biệt hiện đại, nhưng không thể để mất quá nhiều vì kho của họ không phải là vô hạn. Quân đội Israel có khoảng 330 xe tăng Merkava IV, 160 xe tăng Merkava III cũ hơn và gần 900 xe tăng dự bị. ./.
(Nguồn: Le Figaro)


Lực lượng Hamas đã phóng một loạt tên lửa vào các thành phố phía Nam Israel vào hôm 6/4, nhằm đáp trả cuộc tấn công của quân đội Israel tại Gaza.
Hãng thông tấn Ria Novosti của Nga dẫn thông tin từ bản đồ trực tuyến của Bộ Chuyển đổi số Ukraine, cảnh báo không kích đã được phát đi tại 10 khu vực trong cả nước.
Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh một đơn vị pháo tự hành Gvozdika đã phá hủy các công sự, thiết bị quân sự và bộ binh của Ukraine ở khu vực Kursk.
Hãng sản xuất vũ khí Lockheed Martin vừa giành được hợp đồng trị giá 4,94 tỷ USD từ quân đội Mỹ để sản xuất tên lửa tấn công chính xác (PrSM), dự kiến sẽ thay thế hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS).
Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các đơn vị tác chiến của nước này đã gây thêm tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho quân đội Ukraine tại các mặt trận như Kursk, Belgorod, Donetsk.
Nga cáo buộc trong ngày 5/4 Ukraine đã tiến hành 6 cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này, trong khi Ukraine cho biết giao tranh vẫn đang diễn ra ở khu vực Kursk.
0