'Xe tăng bay' Nga tung đòn phá hủy xe bọc thép Ukraine

Một trực thăng Mi-35M của Nga đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu đã nhắm mục tiêu vào thiết bị và quân nhân Ukraine, tại khu vực biên giới Kursk.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, trong nhiệm vụ chiến đấu để hỗ trợ các đơn vị của Nhóm tác chiến phía Bắc, các phi công của quân đội Nga đã phóng tên lửa vào các tọa độ được chỉ định, phá hủy các xe bọc thép và quân nhân Ukraine.

Ngoài ra, sau cuộc tấn công, các phi công Nga đã tiến hành diễn tập chống tên lửa ở độ cao cực thấp, triển khai pháo sáng nhiệt để tránh tên lửa của hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) của đối phương.

Theo các phương tiện truyền thông, Ukraine đã buộc rút quân trên khắp khu vực Kursk. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã tái kiểm soát thị trấn chiến lược Sudzha và cùng nhiều khu định cư khác ở khu vực Kursk.

Xe tăng Ukraine tiến tới Kursk. Ảnh: WSJ.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) báo cáo trong ngày, giữa hai bên đã xảy ra 14 cuộc đụng độ trên hướng Kursk. Quân đội Nga tiến hành 11 cuộc không kích và thả 18 quả bom dẫn đường.

Tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin cho biết tình hình ở khu vực Kursk đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Moscow và các lực lượng Ukraine đang “hoàn toàn bị cô lập”. Hôm 14/3, cả Tổng thống Nga và người đồng nhiệm Mỹ Donald Trump đều công khai bình luận về tình trạng bị bao vây của lực lượng Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/3 đã phủ nhận các đơn vị của Ukraine đang “bị bao vây”, tuyên bố rằng giao tranh vẫn đang “tiếp tục và quân đội Ukraine đang thực hiện các nhiệm vụ chính xác như họ nên làm”.

Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn vào khu vực Kursk của Nga vào tháng 8/2024, chiếm được thị trấn Sudzha và hàng chục ngôi làng. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, cuộc xâm nhập qua biên giới được quốc tế công nhận của hai nước là một nỗ lực nhằm giành đòn bẩy cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.

Tuy nhiên, cuộc tiến công của quân đội Ukraine đã nhanh chóng bị quân đội Nga chặn lại và kể từ đó, quân đội Nga đã dần giành lại quyền kiểm soát khu vực này.

Pháo binh Ukraine khai hỏa về phía lực lượng Nga ở tỉnh Zaporizhzhia. Ảnh: AFP.

DeepState, nhóm phân tích thông tin tình báo có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, ngày 16/3 công bố bản đồ cho thấy, các đơn vị nước này còn hiện diện tại hai khu vực sát biên giới ở tỉnh Kursk. Cả hai vùng đều bị tấn công từ nhiều hướng và gần như chia cắt hoàn toàn. Hiện quân đội Ukraine dường như chỉ còn kiểm soát khu vực rộng 110 km² tại Kursk, tương đương 8,5% lãnh thổ từng giành được trong chiến dịch ở đây.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin do DeepState đưa ra. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cùng ngày cập nhật bản đồ chiến sự tại Kursk, ngầm thừa nhận đã rút hoàn toàn lực lượng khỏi Sudzha, đô thị lớn nhất Kiev từng giành được và là trung tâm chỉ huy, hậu cần trong chiến dịch Kursk.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 14/3 tuyên bố, quân đội Ukraine đã “hoàn thành mục tiêu” trong chiến dịch tấn công tỉnh Kursk, đó là kéo lực lượng Nga khỏi mặt trận Donetsk, Kharkov và Sumy. Ông cho biết, “đối phương sẽ rất khó tìm ra cơ hội khác để kiểm soát Pokrovsk”, đề cập thành trì chiến lược và đầu mối hậu cần do Ukraine kiểm soát tại tỉnh Donetsk.

Ông Zelensky không cho biết liệu các đơn vị Ukraine đã rút hoàn toàn khỏi tỉnh Kursk hay chưa, nhưng giới chuyên gia phương Tây nhận định đây là một trong những dấu hiệu cho thấy chiến dịch của Kiev đang đi đến hồi kết.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

TikTok đã bị các nhà quản lý công nghệ của Liên minh châu Âu (EU) cáo buộc vi phạm quy định về nội dung trực tuyến của EU, khiến ByteDance - chủ sở hữu TikTok đối mặt với nguy cơ bị phạt 6% doanh thu toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/5 đã đến Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) - chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du vùng Vịnh.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 15/5 đã có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto để thảo luận về hợp tác quốc phòng và thương mại toàn cầu.

Phát biểu tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo bước đi tiếp theo trong đàm phán với Nga.

Một vụ cháy rừng nghiêm trọng tại tỉnh Manitoba, miền Trung Canada đã khiến 2 người thiệt mạng và khoảng 1.000 cư dân phải đi sơ tán.

Tân thủ tướng Friedrich Merz khẳng định chính phủ sẽ cung cấp đầy đủ ngân sách cần thiết, hiện thực hóa mục tiêu biến quân đội Đức trở thành lực lượng quân đội chính quy mạnh nhất châu Âu.