Xe quá tải hoành hành
Tại KĐT Nam Cường (phường Dương Nội, TP. Hà Nội) gần đây xuất hiện tình trạng xe quá tải hoạt động rầm rộ, làm rơi vãi vật liệu ra đường, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Trước thực trạng trên, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 7 - Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc xác minh và xử lý vụ việc.
21 giờ tối, những đoàn xe nối đuôi nhau ra vào công trường; vật liệu trên xe cũng chất cao nhưng chỉ được che đậy sơ sài, nhiều biển số bị bùn đất che mờ. Bánh xe lăn đến đâu, bùn đất cuốn theo đến đó, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn khiến cho người tham gia giao thông gặp rất nhiều nguy hiểm. Khi lực lượng chức năng tiến hành dừng xe kiểm tra, tài xế lại tỏ thái độ bất hợp tác, không xuất trình giấy tờ, liên tục gọi điện “cầu cứu”. Chỉ ít phút sau, chủ xe xuất hiện. Thay vì chấp hành, người này có hành vi chống đối, cởi áo, để lộ hình xăm, đe dọa cả phóng viên đang tác nghiệp.
Dù mới bị xử phạt cách đây 3 ngày, nhưng bất chấp quy định của pháp luật, lái xe lại tiếp tục tái phạm. Phải chăng đã có sự “nhờn” luật? Chỉ đến khi các xe này được đưa về trạm cân tại số 415 đường Nguyễn Xiển, bằng nghiệp vụ và công tác tuyên truyền của lực lượng chức năng, chủ xe mới miễn cưỡng thừa nhận hành vi sai phạm của mình.
Đối với những vi phạm này, cả chủ xe và lái xe đều bị xử phạt với tổng số tiền lên tới hơn 30 triệu đồng, đồng thời phương tiện bị tạm giữ để xử lý theo quy định. Những biện pháp xử lý kiên quyết, không có ngoại lệ của lực lượng chức năng là thông điệp rõ ràng - pháp luật không khoan nhượng với các hành vi coi thường quy định an toàn giao thông. Đây cũng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ để những trường hợp vi phạm khác không tái diễn.
Thiếu tá Nguyễn Văn Tiến - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 - Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết: “Chúng tôi kiên quyết xử lý mọi trường hợp vi phạm. Với các trường hợp tái phạm, lực lượng chức năng sẽ áp dụng tình tiết tăng nặng theo quy định”.
Thực tế cho thấy, nếu không có sự giám sát thường xuyên và xử lý kiên quyết, tình trạng “phạt rồi lại tái phạm” sẽ còn tiếp diễn. Do vậy, cần sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và cả ý thức từ phía doanh nghiệp, chủ phương tiện để những tuyến đường không còn bị “băm nát” bởi xe quá tải và người dân không còn phải sống trong cảnh bụi bẩn, ô nhiễm như hiện nay.














