Xe điện xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố Cuba
Những ngày giữa tháng 7, đường phố ở Thủ đô Havana của Cuba đã có thay đổi lớn với sự xuất hiện của ngày càng nhiều xe đạp, xe máy điện chạy trên đường.
Omar Cortina, một nhân viên khách sạn người Cuba gần đây đã mua chiếc xe điện đầu tiên của mình - một chiếc xe tay ga màu xanh chạy bằng pin lithium.
Ông Omar Cortina – nhân viên khách sạn ở Cuba chia sẻ: "Xe máy điện đang giải quyết rất nhiều vấn đề ở Cuba. Người dân Cuba đang sử dụng xe máy điện cho hầu hết mọi việc".

Không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại bức thiết của người dân, việc tăng cường sử dụng xe máy điện còn giải quyết phần nào bài toán thiếu hụt nhiên liệu. Nhiên liệu cho động cơ đốt trong đã khan hiếm trong nhiều năm ở Cuba - gây ra tình trạng xếp hàng dài hàng giờ thậm chí là cả ngày để mua nhiên liệu.
Việc giá xăng tăng gấp 5 lần vào đầu năm nay có nghĩa là một bình xăng 40 lít thông thường có giá cao hơn mức lương trung bình hàng tháng của một công chức nhà nước, vượt quá khả năng chi trả của hầu hết mọi người.

Bên cạnh đó, xe buýt ở khu vực Havana cũng đã ít hơn nhiều - đông đúc, chật chội và không còn thoải mái như trước. Một nửa số tuyến đường đến các địa điểm ngoại ô đã bị loại bỏ trong năm nay vì nhiên liệu và phụ tùng thay thế đang cạn kiệt.
Những yếu tố đó đã thúc đẩy người dân Cuba mua các sản phẩm của các công ty xe điện mới thành lập như Caribbean Electric Vehicles (VEDCA). Vedca là công ty liên doanh giữa nhà đầu tư Trung Quốc và nhà sản xuất xe đạp nhà nước Cuba Minerva.

Hiện, công ty này đang bắt đầu thử nghiệm máy kéo chạy bằng điện và đang nghiên cứu các loại máy móc hạng nặng chạy điện khác. Theo số liệu chính thức, từ năm 2020 đến năm 2022, các công ty có trụ sở tại Cuba đã sản xuất hơn 23.000 phương tiện điện.
Cuba cũng nhập khẩu xe điện từ nước ngoài kể cả các mẫu xe đắt tiền. Theo Hội đồng Thương mại Kinh tế Mỹ - Cuba, giá trị nhập khẩu ô tô từ Mỹ vào Cuba đã tăng vọt lên mức 24,6 triệu USD (gần 600 tỷ đồng) tính đến thời điểm hiện tại.


Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 12/5 đã công bố một loạt cải cách lớn đối với chính sách nhập cư của Vương quốc Anh, nhằm giảm bớt số lượng nhập cư ròng và khôi phục quyền kiểm soát biên giới quốc gia.
Nhóm vũ trang Đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng đã xung đột với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn bốn thập kỷ qua, đã quyết định tự giải thể và chấm dứt cuộc đấu tranh vũ trang.
Hàng trăm du khách đã đổ về khu nghỉ dưỡng Fuji Motosuko, Nhật Bản để tham dự Lễ hội hoa Fuji Shibazakura, còn được biết đến với tên gọi Lễ hội hoa dưới chân núi Phú Sĩ.
Ấn Độ vừa khánh thành một đơn vị sản xuất tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tại tiểu bang Uttar Pradesh ở phía Bắc quốc gia này.
Ngày 11/5 theo giờ địa phương, phong trào Hồi giáo Hamas cho biết họ sẽ thả một con tin người Mỹ gốc Israel bị bắt giữ ở Dải Gaza khi đang đàm phán trực tiếp với Mỹ về lệnh ngừng bắn cho vùng đất này.
Ngày 11/5 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ ký một sắc lệnh hành pháp để cắt giảm mạnh giá thuốc kê đơn tại Mỹ bằng cách điều chỉnh theo mức giá thấp nhất trên toàn cầu. Mức giảm ước tính lên tới 80% giá thuốc hiện tại.
0