Xây dựng nông thôn mới, những chủ trương hợp lòng dân

Với 18 huyện, thị xã thuộc khu vực ngoại thành, Hà Nội luôn xác định phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô. Cùng với sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà Nước, hơn 10 năm qua, Hà nội đã có nhiều chính sách để phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của người nông dân khu vực ngoại thành.

Xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh là dấu ấn nổi bật của Thủ đô trong năm 2023. Hà Nội hoàn thành trước 1 năm mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới khi lần lượt các địa phương Ba Vì, Ứng Hòa và cuối cùng là huyện Mỹ Đức về đích.

Mỹ Đức về đích trong xây dựng nông thôn mới

Chủ trương dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất đã tạo điều kiện để ông Hoàng Quốc Chiến, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn có được hơn 2.300m2 nhà lưới trồng rau thủy canh. Mỗi tháng ông Chiến cung cấp ra thị trường khoảng 6 tấn sản phẩm rau sạch các loại phục cho các suất ăn trên các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia.

Đều đặn mỗi tháng, ông Bỉnh lại đến trạm y tế xã Hạ Mỗ để khám sức khỏe định kỳ. Vì tuổi đã cao lại có nhiều bệnh nền nên ông được các y, bác sĩ tại đây chăm sóc và tư vấn tận tình. Từ khi Hạ Mỗ đạt chuẩn Nông thôn mới thì trạm y tế xã cũng được đầu tư và có đầy đủ trang thiết bị cần thiết. Điều này đã giúp ông Bỉnh cũng như nhiều người dân khác yên tâm hơn trong việc khám chữa bệnh.

Tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2021 đến nay của Hà Nội đạt hơn 40.651 tỷ đồng. Toàn thành phố đã có 183 xã NTM nâng cao, 68 xã NTM kiểu mẫu. Đan Phượng là huyện đầu tiên của thành phố có 100% xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hết năm 2023,thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 64 triệu đồng; hộ nghèo khu vực nông thôn chỉ còn 0,06%; Có 545 sản phẩm OCOP; công nhận 15 làng nghề, làng có nghề; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 90%.

Hết năm 2023, cả 382/382 xã của Thành phố đều đạt chuẩn nông thôn mới; 183 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 68 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 4 huyện Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì đang hoàn thiện hồ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Những vùng quê khoác trên mình chiếc áo mới và sự nâng cao về chất lượng cuộc sống là mình chứng cho thấy sự quyết liệt của các cấp uỷ cùng sự vào cuộc, đồng lòng của người dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của Thủ đô.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.

Để hạn chế tối đa tình trạng thiếu nước cục bộ tại các khu vực cuối nguồn, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các công ty cấp nước điều phối nước hợp lý, đẩy mạnh các dự án cấp nước cho những khu vực chưa có mạng lưới nước sạch.

Thực hiện Công điện số 04 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều huyện ngoại thành đã đình chỉ điều hành công việc một số chủ tịch xã để tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.

Từ ngày 1/8 sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Vậy, chế độ cho các cán bộ hoạt động không chuyên trách này là gì?

Theo dự thảo Luật Quảng cáo (sửa đổi) sắp được trình Quốc hội thông qua thì trách nhiệm pháp lý của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng khi tham gia quảng cáo được quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyết tâm cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/10/2025, sớm hơn hai tháng so với mục tiêu ban đầu đã đề ra.