Xây dựng lực lượng Cảnh sát biển vững mạnh, tiêu biểu
Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam trong nhiệm kỳ mới cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trên biển, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chiến lược bảo vệ chủ quyền trong tình hình mới.
Sáng 7/8, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030.
Nhiệm kỳ vừa qua toàn Đảng bộ đã hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng chính sách, pháp luật và chủ trương, đối sách, xử lý hiệu quả các tình huống trên biển. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình và các chủ trương, đối sách xử trí đúng, linh hoạt. Triển khai thực hiện tốt công tác tham mưu tác chiến; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu. Nhiều hoạt động, phong trào thi đua Quyết thắng được tổ chức đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân – dân, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển.
Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các nghị quyết, chiến lược, đề án, luật về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh; xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “mẫu mực, tiêu biểu”.