Xây dựng Hà Nội thành trung tâm chuyển giao công nghệ
Mục tiêu của thành phố đến năm 2030 là phát triển đội ngũ trí thức cả về số lượng và chất lượng, nhất là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Kết nối, huy động tối đa nguồn lực từ đội ngũ trí thức tham gia phát triển Thủ đô, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư của thành phố Hà Nội. Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển đội ngũ trí thức Thủ đô lớn mạnh, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, dẫn đầu cả nước và tiệm cận với các nước phát triển.


Các hoạt động của Đoàn công tác đối ngoại nhân dân TP. Hà Nội tại Nam Phi góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội hiện đại, năng động nhưng giàu truyền thống; thể hiện tinh thần hữu nghị, cởi mở và chủ động hội nhập.
Hàng trăm công trình trụ sở với giá trị xây dựng lớn có nguy cơ bị bỏ trống sau sáp nhập, cần có phương án khai thác phù hợp để tránh lãng phí.
Lãnh đạo TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của các công nhân, người lao động và có cách xử lý “mở” hơn về quy hoạch, phát triển nhà ở xã hội cũng như nhà ở cho thuê tại các khu công nghiệp.
Cung Thiếu nhi Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi và 70 năm ngày thành lập vào sáng 1/6.
Hà Nội triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A đợt 1 năm 2025 tại 1.602 điểm, kết hợp tẩy giun cho trẻ em từ ngày 1-2/6/2025.
Theo tờ trình của Chính phủ, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội xây dựng 126 phương án sắp xếp 526 đơn vị hành chính cấp xã để hình thành 126 đơn vị hành chính cấp xã mới, giảm 400 đơn vị.
0