Xây dựng giai cấp nông dân Thủ đô tiêu biểu
Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai.
Với hơn 88% diện tích tự nhiên và hơn 63% dân số sinh sống ở nông thôn, nông nghiệp có ý nghĩa đặc biệt đối với kinh tế - xã hội của Hà Nội.
Hiện nay, Hội Nông dân Hà Nội có 18 đơn vị cấp huyện, thị xã với hơn 466 nghìn hội viên đang sinh hoạt tại hơn 400 cơ sở, hơn 2.400 chi hội và hơn 4.500 tổ hội. Đội ngũ cán bộ Hội thường xuyên được đào tạo, nâng cao trình độ; phương thức hoạt động của Hội ngày càng được đổi mới nên chất lượng công tác và phong trào thi đua trong nông dân ngày càng thiết thực, hiệu quả. Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã có gần 500 hộ nông dân được thành phố tặng Bằng khen, 25 hộ được Trung ương hội chứng nhận là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi.
Trong phát triển kinh tế tập thể, Hội đã triển khai 157 dự án vay vốn xây dựng mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã với tổng số tiền gần 500 tỷ đồng. Các hoạt động này đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nông dân, đồng thời, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tại buổi lễ, một cá nhân đã nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND thành phố và Hội Nông dân đã khen thưởng, biểu dương 20 tập thể, 20 cá nhân và 18 nông dân Thủ đô xuất sắc.
Là một trong những cá nhân được khen thưởng tại buổi lễ, ông Lê Văn Thiêm (xã Đại Áng, huyện Thanh Trì) chia sẻ: "Đây là niềm vinh dự của bản thân đồng thời đó cũng là trọng trách. Thời gian tới, bản thân tôi sẽ tiếp tục duy trì và không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiện ở huyện Thanh Trì đã xây dựng cơ bản chuỗi liên kết khép kín. Sắp tới, chúng tôi cũng mong muốn đưa các sản phẩm sạch ra thị trường toàn thành phố".
Ghi nhận những kết quả nổi bật của Hội Nông dân Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: thách thức lớn đang đặt ra cho nông dân Thủ đô, đó là tốc độ đô thị hóa nhanh; thiệt hại nặng nề từ thiên tai; diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp. Trong bối cảnh đó, các cấp Hội Nông dân cần tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền và các đoàn thể, chủ động đề xuất các chương trình công tác cụ thể phù hợp tình hình địa phương. Hội Nông dân thành phố Hà Nội cần bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong xây dựng nông thôn mới, hợp tác, học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng các tiến bộ của cách mạng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng và kỳ vọng các cấp Hội Nông dân Thủ đô sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, nòng cốt chính trị trong các phong trào thi đua và công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng giai cấp nông dân Thủ đô phải thực sự tiêu biểu cho nông dân cả nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã đề ra.


Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn luật liên quan đến MTTQ, Công đoàn và Thanh niên nhằm thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trực thuộc.
Thống kê sơ bộ đã có 717.712 ý kiến góp ý trong hệ thống MTTQ vào các điều khoản được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo nghị quyết sửa đổi Hiến pháp, đa số ý kiến đều tán thành với nội dung dự thảo.
Công an tỉnh Long An ngày 21/5 cho biết, Công an xã Thạnh Đức (huyện Bến Lức) vừa phối hợp bắt giữ hai đối tượng có hành vi bắt cóc trẻ em từ tỉnh Tây Ninh chạy sang địa bàn.
Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ấn định ngày bầu cử khóa mới.
Hệ thống thẻ vé liên thông các loại hình vận tải công cộng tàu điện, xe buýt ở Thủ đô dự kiến khai trương vào ngày 2/9, theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội.
Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã được chọn để trao Giải thưởng lớn tại Lễ trao Giải Kiến trúc quốc gia lần thứ 16 diễn ra vào tối 20/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
0