Xác thực tài khoản MXH bằng số điện thoại: Bàn làm, không bàn lùi! | Hà Nội tin mỗi chiều
Nghị định 147 về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng được Chính phủ ban hành đầu tháng 11, với một số thay đổi về cách quản lý việc cung cấp thông tin xuyên biên giới đến người dùng Việt, trong đó có các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nhà cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử nước ngoài.
Một trong các thay đổi chính là nhà cung cấp dịch vụ phải xác thực tài khoản người dùng mạng xã hội bằng số điện thoại tại Việt Nam. Trong trường hợp không thể dùng số điện thoại, mạng xã hội yêu cầu sử dụng số định danh cá nhân. Trước đó, Nghị định 27/2018 quy định người dùng mạng xã hội có thể lựa chọn xác thực bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại khi đăng ký hoặc thay đổi thông tin.
"Bảo đảm chỉ những tài khoản đã xác thực mới được đăng tải thông tin như viết bài, bình luận, livestream và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội", nghị định nêu.
Ngay dưới thông tin này, nhiều bình luận tán thành và ủng hộ được người dùng mạng đưa ra:
“Nick ảo đã đến hồi kết. Từ giờ chúng ta không còn thấy những câu nói kiểu như hãy dùng nick thật để nói chuyện nữa. Mọi người sẽ phải cẩn trọng hơn khi trao đổi, bàn luận hơn khi sinh hoạt trên mạng xã hội” – người dùng Lục Nam bày tỏ.
Hay ý kiến của người dùng Lão Ngoan Đồng thì cho rằng: “Xã hội sẽ đi vào trật tự đâu ra đó, không còn nick ảo, không còn loạn xì ngầu khi tham gia mạng xã hội, khi áp dụng nghị định này”.
Hiện nay, nước ta có hơn 100 triệu tài khoản mạng xã hội, trong đó phổ biến nhất là Facebook, Zalo, Youtube, Instagram, Tiktok…Con số này phản ánh hai điều.
Thứ nhất là tiện ích mà mạng xã hội mang lại. Có lẽ không cần kể quá nhiều về điều này vì chúng ta đều dễ dàng nhận thấy, từ khi có mạng xã hội thì các giải pháp công nghệ hữu hiệu được nối đà phát triển. Chúng ta dễ dàng kết nối với nhau chứ cũng chẳng phải chờ thư tay hay điện báo như ngày xưa. Sự phát triển của mạng xã hội cũng kéo theo sự phát triển sôi động của thị trường mua bán hàng online. Trong đợt dịch nếu không có các nền tảng này, rất có thể việc học và làm của chúng ta sẽ trở nên vất vả đến nhường nào. Những lợi ích của mạng xã hội, có kể cũng không hết vì nó là “tất yếu” của sự phát triển xã hội.
Thứ hai là hệ luỵ từ sự phát triển quá nhanh của mạng xã hội. Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo trực tuyến thông qua các tài khoản mạng xã hội ngày càng gia tăng, nhất là càng về cuối năm, số vụ lừa đảo và chiêu thức ngày càng tinh vi hơn. Chưa kể từ mạng xã hội “ảo”, giá trị tinh thần của nhiều người ở thế giới thực lại trở nên “có vấn đề”.
Lợi dụng việc tạo lập tài khoản giả một cách dễ dàng, các đối tượng xấu còn tấn công nhiều người dùng mạng bằng những chiêu thức không lành mạnh. Từ chuyện nhà mình đến chuyện người, những anh hùng bàn phím (nick ảo) thay nhau phông bạt, đưa những luận điệu xấu để tiêm nhiễm và điều hướng dư luận. Chưa kể, nếu không siết chặt việc định danh bằng số điện thoại với mạng xã hội thì đây là kẽ hở lớn để các đối tượng thù địch, lừa đảo dễ dàng đạt được ý đồ xấu.
Thực ra mạng xã hội cũng là một loại công cụ giao tiếp tất yếu khi xã hội phát triển. Do vậy việc chúng ta giao tiếp trên mạng xã hội cũng phải được thực hiện tương tự như khi giao tiếp ở ngoài đời thực, nghĩa là mình cần phải biết mình đang giao tiếp với ai. Do vậy việc xác thực, định danh tài khoản mạng xã hội là rất cần thiết. Xác thực, định danh tài khoản mạng xã hội sẽ giúp bảo vệ tất cả mọi người khi tham gia hoạt động trên môi trường Internet.
Tuy nhiên, thực tế triển khai định danh tài khoản mạng xã hội cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại. Một trong những vấn đề được người dân quan tâm đó là việc bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường Internet. Trước những lo ngại này, ông Trương Đức Lượng - Chủ tịch Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC cho rằng, chúng ta đã có Luật An ninh mạng và Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nếu tuân thủ thì sẽ giảm thiểu rủi ro mất cắp dữ liệu cá nhân. Bên cạnh đó, các nhà cung cấp nền tảng mạng xã hội khi cung cấp dịch vụ đều có trách nhiệm cung cấp các giải pháp công nghệ và tuân thủ theo những quy định của pháp luật quốc gia sở tại.
Ông Trương Đức Lượng cũng nhấn mạnh, mọi công cụ, quy định sẽ chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ và quan trọng nhất vẫn là ý thức trách nhiệm của người dùng mạng xã hội. “Hiện nay các mạng xã hội đều có nhiều chế độ thiết lập, nên người dùng cần hiểu để thiết lập những chế độ phù hợp và an toàn cho mình. Người sử dụng cũng cần tuân thủ quy tắc giao tiếp văn minh trên mạng xã hội”.
Quay trở lại với Nghị định 147 mà chúng ta đang nói. Ngoài xác thực bằng số điện thoại, có thể xem xét tiến tới đi kèm xác thực theo căn cước công dân. Làm được như vậy, sẽ hạn chế được các trường hợp giả danh, ẩn danh để lừa đảo hoặc các trường hợp xuyên tạc nói xấu cũng như bình luận chửi bới công kích lẫn nhau trên môi trường mạng. Vì vậy, mọi người khi đăng bài, bình luận sẽ phải cẩn trọng và phải chịu trách nhiệm với nội dung thông tin mình đã đăng tải. Bên cạnh đó, trong trường hợp cần thiết cơ quan chức năng có thể dễ dàng xác định người đó là ai để truy cứu trách nhiệm.
Đây có thể coi là một mũi tên trúng nhiều đích khi siết chặt về quản lý SIM điện thoại để tránh được SIM rác (kẻ lừa đảo dùng SIM rác để định danh tài khoản giả). Tất nhiên, với những trường hợp vi phạm, chế tài xử phạt nghiêm minh cũng cần được tính đến để đủ tính răn đe, từ đó ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật.
Bạn hãy nhớ kiểm tra định danh tài khoản mạng xã hội của mình nhé.


Ở phần này mở ra một đêm đặc biệt, đêm Xiêm kể cho Lượng nghe tất cả tâm tư. Đó không chỉ là câu chuyện về một người con gái vùng cao đã đi qua nhiều mất mát mà còn là khoảnh khắc hiếm hoi khiến người lính trẻ rung động và bối rối hơn cả khi đứng trước họng súng địch.
Thông tin cơ quan chức năng phát hiện gần 600 loại sữa giả thời gian gần đây đã khiến không ít người tiêu dùng lo lắng. Đặc biệt là các bậc phụ huynh – những người đang từng ngày đặt niềm tin vào những lon sữa do người nổi tiếng quảng cáo cho sức khỏe gia đình mình.
Quận Cầu Giấy: Hai “lá phổi xanh” đang được phục hồi; Nguy hiểm rình rập từ khung thép vắt ngang phố; Huyện Thanh Trì: Quốc lộ 1A vẫn ngổn ngang vật liệu... là những nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Xem xét, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai; Sau sáp nhập tỉnh, người dân có phải làm lại sổ đỏ?;... là một số nội dung đáng chú ý trong Bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay.
“Gửi những ước mong” là câu chuyện của những người công tác trong ngành đường sắt với ký ức về chuyến tàu Thống Nhất được nối liền năm 1976. Ở đó, có những câu chuyện về người thân, gia đình ở miền Nam, câu chuyện về những năm tháng chiến tranh, ký ức về Hà Nội… Phim cũng gợi nhắc về không gian mang khát vọng, mong muốn hòa bình, thống nhất: Đường Giải Phóng, Công viên Thống Nhất… gắn với tình cảm mà những nhân vật trong phim dành cho Hà Nội và hai miền Nam Bắc.
Luật hóa toàn bộ các chủ trương, nghị quyết của Đảng; Cử tri Hà Nội quan tâm đến sắp xếp bộ máy và lựa chọn cán bộ; Cuộc hội ngộ vì hoà bình; Ông Trump ra tín hiệu sắp ngừng thuế trả đũa Trung Quốc;... là một số nội dung đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 18h30 hôm nay.
0