Xã Xuân Mai vươn tầm với kinh tế bền vững

Xã Xuân Mai sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất với văn kiện bài bản, sát thực, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và toàn diện.

Các hộ dân trên địa bàn tổ 4, xã Xuân Mai đang phấn khởi cùng chính quyền và Mặt trận Tổ quốc chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và các băng rôn, khẩu hiệu hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Mai lần thứ nhất. Tuyến đường này được nhiều hộ dân hiến đất mở rộng, nay được trang hoàng rực rỡ bởi những bích họa đẹp, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân về một xã Xuân Mai ngày càng văn minh, giàu đẹp trong kỷ nguyên mới.

Ông Lê Xuân Hoàn, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Xuân Mai, xã Xuân Mai, cho biết: "Nhân dân đồng tình, ủng hộ hiến đất, góp công, góp của để thôn Xuân Mai ngày càng khang trang, sạch đẹp. Hiện nay, lãnh đạo thôn cùng Mặt trận đang vận động, tuyên truyền để người dân tiếp tục đóng góp, đưa tuyến đường Tổ 4 trở thành tuyến đường điểm với những bức bích họa đặc sắc".

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, xã Xuân Mai được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Xuân Mai, các xã Thủy Xuân Tiên, Nam Phương Tiến và phần lớn xã Tân Tiến. Với địa hình đa dạng, trình độ phát triển kinh tế và kết cấu hạ tầng không đồng đều giữa các vùng, xã Xuân Mai đứng trước bài toán xây dựng định hướng phát triển đồng bộ, bền vững trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Nam Phương Tiến, xã Xuân Mai, chia sẻ: "Chúng tôi đang quản lý gần 400 ha đất trồng lúa nước, 150,6 ha trồng cây ăn quả và gần 100 ha trồng rau màu các loại. Hợp tác xã mong muốn chính quyền tạo điều kiện tiếp cận những mô hình ứng dụng khoa học – kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm".

Thu nhập bình quân đầu người của xã Xuân Mai hiện đạt 85 triệu đồng/năm. Trong 5 năm tới, xã Xuân Mai phấn đấu nâng mức thu nhập lên 112,8 triệu đồng/người/năm. Với mục tiêu xây dựng xã Xuân Mai văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, Đảng bộ xã đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Theo đó, xã sẽ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Ông Nguyễn Huy Cận, Bí thư Chi bộ thôn Xuân Thủy, xã Xuân Mai, nhìn nhận: "Xã Xuân Mai mới được hình thành từ việc sáp nhập 4 xã cũ của huyện Chương Mỹ, nên địa hình vừa có vùng cao, vùng trũng, lại còn nhiều khu vực dễ ngập úng. Chúng tôi mong sẽ có những chủ trương, giải pháp cụ thể để vừa đảm bảo sản xuất cho vùng cao, vừa khắc phục tình trạng ngập úng ở vùng trũng, bảo đảm đời sống lâu dài cho nhân dân".

Cùng với đó, trong nhiệm kỳ 5 năm tới, xã Xuân Mai sẽ quan tâm củng cố hệ thống đê điều, thủy lợi nhằm nâng cao khả năng phòng chống, thích ứng với thiên tai; phát triển, bảo tồn văn hóa truyền thống và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường số, chính quyền số phục vụ nhân dân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời