Xã Phúc Thượng: Người dân mong sớm khởi công đường sắt cao tốc
Nhằm phục vụ công tác triển khai thi công dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, các địa phương nằm trong phạm vi tuyến đang tập trung cao cho công tác rà soát phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) và tăng cường tuyên truyền cho các hộ dân có quỹ đất liên quan.
Tại xã Thượng Phúc (Hà Nội), từ việc chủ động làm việc sớm với bà con nhân dân về chủ trương, chính sách GPMB, các hộ dân đều đồng thuận và mong dự án sớm khởi công, xây dựng.
Quỹ đất gồm nhà, sân và vườn rộng 300m² thuộc sở hữu của ông Dương Văn Thiên (thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc). Dựa trên cơ sở ranh giới dự án kèm hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, bước đầu, xã Thượng Phúc xác định, hộ ông Thiên sẽ phải bàn giao 60m². Dù phần diện tích này sẽ đi qua cả ngôi nhà hai tầng và nhà cấp 4 đang sử dụng nhưng gia đình ông Thiên đều đồng thuận và chỉ mong, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện sớm, mốc giới rõ ràng để đảm bảo định cư về sau.
"Theo văn bản triển khai của xã, tất cả người dân được mời tham gia đều đồng thuận 100%. Hiện tại, người dân mong muốn Nhà nước sớm chốt lại diện tích đất còn lại sau khi thu hồi để họ có thể tiến hành xây nhà luôn hoặc được bố trí tái định cư tại nơi thuận tiện nhất", ông Thiên cho biết.
Theo hồ sơ dự án mà chủ đầu tư bàn giao tới thời điểm hiện tại, dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn xã Thượng Phúc dài khoảng 6,5km, đi qua địa phận 9 thôn và hai cụm dân cư. Tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng là gần 28ha liên quan tới gần 1.250 hộ dân. Trong đó, có khoảng 6,6ha đất thổ cư, 15ha đất nông nghiệp. 100 ngôi mộ cùng các diện tích giao thông, thủy lợi… Thời gian qua, địa phương đã thường xuyên họp với các hộ dân, tuyên truyền chủ trương thực hiện dự án, cơ chế, chính sách giải phóng mặt bằng… Nhờ đó, từ cán bộ, nhân dân đều đồng thuận, nhất trí cao việc giao đất. Thậm chí, mong giao đất sớm cho dự án.
Ông Vũ Quang Thịnh – Trưởng cụm dân cư ngoài làng thôn Ba Lăng, xã Thượng Phúc cho hay: "Bà con nhân dân rất đồng tình với dự án. Họ chỉ mong Nhà nước sớm triển khai dự án và ban hành kịp thời các chế độ liên quan đến giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư. Đặc biệt, cần sớm bố trí các vị trí phù hợp để bà con có thể tiếp tục sản xuất và ổn định đời sống".
Sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng để dự án thi công đúng tiến độ, tuy nhiên, do chủ đầu tư chưa bàn giao mốc giới dự án cụ thể nên diện tích rà soát giải phóng mặt bằng hiện vẫn là sơ bộ. Các hộ dân còn lo ngại, liệu mốc giới sau này có thay đổi nhiều?
Bà Nguyễn Thị Thủy – Trưởng phòng Kinh tế xã Thượng Phúc cho biết: "Một số hộ dân vẫn còn băn khoăn về công tác tái định cư đối với đất ở. Ngoài ra, một số hộ liên quan đến đất nông nghiệp cũng lo lắng về chính sách an sinh xã hội sau khi đất bị thu hồi".
Hiện tại, UBND xã Thượng Phúc đang đề nghị chủ đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam tăng cường phối hợp, sớm bàn giao mốc giới cụ thể triển khai dự án để đảm bảo việc giải phóng mặt bằng xong trước 31/12/2025.














