Xã Tả Thanh Oai xử lý công trình xây dựng trái phép
Sau khi Đài Hà Nội phản ánh tình trạng tràn lan vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại các xã Tả Thanh Oai, Đại Áng,… UBND huyện Thanh trì đã chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Năm công trình nhà ở cấp 4, diện tích khoảng 90m², xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại ngõ 18 (thôn Siêu Quần, huyện Thanh Trì) đã bị tháo dỡ trả lại nguyên trạng. Quá trình tuyên truyền vận động, hộ gia đình vi phạm đã tự giác tháo dỡ 3 công trình; 2 công trình còn lại, các lực lượng chức năng đã phải tổ chức cưỡng chế.
Chỉ trong hai ngày 23, 24/4 có 9 công trình vi phạm tại thôn Siêu Quần đã được lực lượng chức năng xử lý. Thống kê riêng tại thôn Siêu Quần hiện có khoảng 15 trường hợp vi phạm mới đã được xã thiết lập hồ sơ để xử lý theo quy định.
Ông Phạm Hải Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì cho biết: "Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ hoàn thiện hồ sơ để tổ chức cưỡng chế triệt để các công trình vi phạm mới phát sinh trên địa bàn. Đối với công trình chưa xử lý kịp thời chúng tôi cũng phải rà soát lại xem thuộc loại đất gì, xây dựng thời điểm nào và hiện trạng khi trước ra sao và chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý".
UBND xã Tả Thanh Oai cho biết, từ tháng 2/2025 đến nay, xã đã ban hành 35 quyết định cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Qua rà soát, hiện vẫn còn khoảng 40 công trình nằm trong diện cần phải xử lý.
Đặc biệt, sau khi Chủ tịch UBND thành phố ban hành Công điện số 04, UBND huyện Thanh Trì đã chỉ đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng và đô thị tăng cường phối hợp với các xã, kiểm tra, rà soát, kiên quyết lập phương án xử lý nghiêm các công trình vi phạm.
Tại không ít địa phương đã xảy ra tình trạng, vi phạm trật tự xây dựng bị chính quyền cưỡng chế rồi sau đó lại tái diễn mà không được ngăn chặn kịp thời. Việc tổ chức cưỡng chế không chỉ gây tốn tiền ngân sách mà còn thiệt hại tài sản của nhân dân do cố tình vi phạm. Do đó, việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại xã Tả Thanh Oai cần phải đi đôi với công tác tăng cường quản lý, tránh xảy ra tình trạng xử lý vi phạm như “bắt cóc bỏ đĩa”.


Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, dừng thi công nếu phát hiện các vi phạm về an toàn xây dựng trên công trường xây dựng.
Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội chi nhánh số 1 cho biết, đã thí điểm việc phân “luồng xanh” để xử lý hồ sơ đất đai nhằm giảm áp lực về việc tập trung đông người.
ROX Living chú trọng kiến tạo những khu đô thị hiện đại song song với việc phát triển cộng đồng an toàn, thịnh vượng và bền vững cho cư dân.
Thị trường văn phòng cho thuê đã có bước khởi đầu tương đối tích cực trong quý đầu tiên.
Với 6 dự án nhà ở xã hội được phê duyệt mới, huyện Đông Anh đang trở thành địa bàn tập trung nhiều nhà ở xã hội nhất Hà Nội.
Trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, đặc biệt là ở phố cổ hay các "địa điểm vàng" để kinh doanh, tình trạng nhiều cửa hàng, mặt bằng đóng cửa, treo biển cho thuê tiếp tục diễn ra.
0