Xã Sơn Đồng cần xử lý dứt điểm khu đất vi phạm

Hàng nghìn m² đất tại xã Sơn Đồng (TP. Hà Nội) hiện bị đào xới, san gạt để xây dựng bãi tập kết, trạm trộn bê tông, làm kho xưởng,... gây bức xúc trong dư luận.

Tình trạng lấn chiếm đất công, đất dự án chưa triển khai không chỉ diễn ra ở một khu vực, một địa phương mà vấn nạn này đã xảy ra ở nhiều địa bàn. Tại xã Sơn Đồng, hàng nghìn m² đất bị đào xới, san gạt, để xây dựng bãi tập kết, trạm trộn bê tông, làm kho xưởng, hoạt động gây ô nhiễm môi trường, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn trong sử dụng điện, an toàn phòng chống cháy nổ. Đáng nói, những vi phạm này tồn tại trong suốt một thời gian dài, nhưng đến nay vẫn được xử lý dứt điểm.

Quan sát từ trên cao, toàn bộ khu đất xứ Đồng Lầu đã bị lấn chiếm xây dựng thành kho xưởng, bãi tập kết chất thải bê tông, tập kết phương tiện. Diện tích đất nông nghiệp bị xâm phạm lên đến cả chục nghìn m². Tương tự, trên đất nông nghiệp xứ đồng Chùa Bé đã và đang mọc lên các khu nhà xưởng, kho tập kết mặt hàng dễ cháy, điểm rửa xe, nhà hàng ăn uống… Mặc  dù vi phạm mục đích sử dụng đất nông nghiệp, tuy nhiên, những công trình này vẫn được cấp điện để duy trì hoạt động.

Bà Nguyễn Mỹ Dung, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Từ Liêm chia sẻ: "Công ty Điện lực Hoài Đức cũ nay là Công ty Điện lực Từ Liêm đã nghiêm chỉnh chấp hành những thông báo khi chính quyền địa phương có quyết định xử lý những trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng, liên quan đến mất an toàn...".

Những vi phạm đất đai tại xứ Đồng Lầu, Đồng Chùa Bé (xã Sơn Đồng) diễn ra khá lâu, nhưng không được xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong dư luận. Để siết chặt quản lý đất đai cũng như xử lý tình trạng vi phạm xây dựng, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, mua bán sử dụng điện… chính quyền xã Sơn Đồng, Công ty Điện lực Từ Liêm cần sớm kiểm tra làm rõ vi phạm về khai thác sử dụng điện, sử dụng đất sai mục đích tại các khu vực nêu trên.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời