Xã Hát Môn cần phát triển nông nghiệp đa mục tiêu

Xã Hát Môn cần xác định rõ lợi thế phát triển nông nghiệp theo hướng đa mục tiêu, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thủ đô trong giai đoạn tới.

Ngày 14/8, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thành phố đã có buổi làm việc với xã Hát Môn, nhằm tháo gỡ một số khó khăn, tồn tại trên địa bàn xã sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Sau sáp nhập, xã Hát Môn có diện tích tự nhiên 37,67 km², dân số hơn 72 nghìn người; bộ máy chính quyền hai cấp đã đi vào ổn định, từng bước hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt với nhiều khó khăn: sông Đáy cổ bị thu hẹp, ô nhiễm; hạ tầng giao thông nông thôn xuống cấp; nhu cầu phát triển công nghiệp chưa được đáp ứng.

Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của xã, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền giao các sở, ngành liên quan giải đáp, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giải pháp đồng bộ; đồng thời định hướng Hát Môn xây dựng lộ trình 15 năm phát triển lên tầm cao mới, trong đó: vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, cùng với đó tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Khai thác tổng thể tiềm năng sông Đáy, kết hợp phát triển du lịch văn hóa - lịch sử gắn với di tích đền Hát Môn, xây dựng sản phẩm du lịch thực cảnh tái hiện khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đầu tư, mở rộng, kiên cố hóa hệ thống đê điều, trong đó tính toán làm sao mở rộng mặt cắt các tuyến đê hết cỡ, tối thiểu 2 làn xe, đảm bảo tải trọng, đồng bô hệ thống mạng lưới giao thông khu vực, chỉnh trang cảnh quan đô thị theo hướng “xanh – sạch – đẹp”. Đẩy nhanh thủ tục thành lập 6 cụm công nghiệp, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời