WHO: Viện trợ cho Gaza vẫn thiếu hụt nghiêm trọng
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza vẫn còn nhiều thách thức, mặc dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực hơn 10 ngày trước.
Theo WHO, khối lượng hàng thiết yếu được cung cấp vẫn chỉ là một phần nhỏ so với nhu cầu và không thấy có sự giảm đáng kể nào về nạn đói trên khắp vùng đất này.
Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến từ Geneva, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết mặc dù hoạt động viện trợ đã tăng lên kể từ khi giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực, tình hình nhân đạo tại dải đất này vẫn cực kỳ nguy cấp. WHO lưu ý rằng hiện tại, Dải Gaza không có bệnh viện nào hoạt động đầy đủ chức năng. Một số bệnh viện chỉ có thể hoạt động cầm chừng, thiếu hụt nghiêm trọng thuốc men thiết yếu, thiết bị và nhân viên y tế.
Trước đó, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc cho biết nguồn cung lương thực vào Dải Gaza vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2.000 tấn/ngày. Đáng lo ngại, hiện chưa có đường tiếp cận nào tới khu vực phía Bắc Gaza, nơi đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Theo WFP, hiện có khoảng 750 tấn thực phẩm được đưa vào Gaza mỗi ngày, chỉ đáp ứng hơn 33% mục tiêu đề ra.
Tính đến nay đã có 530 xe tải của WFP vượt qua biên giới Gaza, mang theo hơn 6.700 tấn lương thực đủ để nuôi sống khoảng nửa triệu người trong 2 tuần.














