WHO cắt giảm nhân sự

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang lên kế hoạch cắt giảm nhân sự và quy mô hoạt động do ngân sách bị thu hẹp hơn 21%, chủ yếu đến từ việc cắt giảm tài trợ từ một số quốc gia thành viên.

Theo hãng tin Reuters, WHO đang đối mặt với khoản thiếu hụt gần 600 triệu USD trong năm nay. Để khắc phục, tổ chức đề xuất cắt giảm ngân sách giai đoạn 2026-2027 từ 5,3 tỷ USD xuống 4,2 tỷ USD, tương đương mức giảm 21%.

Trước đó, vào tháng 2, ban điều hành WHO đã giảm ngân sách xuống 4,9 tỷ USD nhưng vẫn chưa đủ để bù đắp thiếu hụt. Khủng hoảng tài chính của WHO bắt nguồn từ việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi tổ chức ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1.

Mỹ trước đây là nhà tài trợ lớn nhất của WHO, đóng góp khoảng 18% tổng ngân sách. Ngoài ra, một số quốc gia EU chuyển hướng ngân sách sang tăng chi tiêu quốc phòng cũng khiến WHO gặp khó khăn hơn trong việc duy trì hoạt động.

WHO dự kiến cắt giảm một số vị trí lãnh đạo cấp cao tại trụ sở Geneva, Thụy Sĩ, cùng với nhân sự ở các cấp và khu vực. Hiện, tổ chức có khoảng 9.473 nhân viên, trong đó hơn 1/4 làm việc tại Geneva. WHO cũng đang rà soát các lĩnh vực ưu tiên và áp dụng giới hạn hợp đồng nhân viên trong một năm. Bên cạnh việc cắt giảm, WHO đang tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung từ các quốc gia, nhà tài trợ tư nhân và quỹ từ thiện để duy trì các chương trình y tế quan trọng.

Dự kiến, quyết định cuối cùng về phân bổ ngân sách và nhân sự sẽ được công bố vào cuối tháng 4. Hiện WHO chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài hơn ba năm qua có thể sắp bước vào một giai đoạn mới, khi hai bên bật đèn xanh cho cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Người dân Thái Lan đang được cảnh báo về sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19, sau khi có 6 ca tử vong được ghi nhận trong thời gian gần đây.

Thủ tướng Peru Gustavo Adrianzen ngày 13/5 đã tuyên bố từ chức trước khi ông phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội liên quan đến tình trạng tội phạm gia tăng.

Các cuộc đàm phán sắp tới tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) giữa Nga và Ukraine sẽ tập trung vào việc đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững dựa trên thực tế trên thực địa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/5 cho biết, ông có thể sẽ tiến hành đàm phán trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm thống nhất các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận thương mại giữa hai nước.

Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 13/5 tiếp tục phóng 2 quả tên lửa đạn đạo tấn công vào Israel.