Vui Tết nay, nhớ Tết xưa
Năm nào cũng vậy, gia đình anh Trần Ngọc Việt đều dành thời gian đến Hội chữ Xuân vào những ngày đầu năm để vãn cảnh và xin chữ. Anh Việt tâm niệm xin chữ là để tự soi tâm, rèn luyện bản thân và mong cầu những điều an yên, tốt đẹp. "Trong không khí đón xuân, tôi cùng gia đình đến Hội chữ Xuân để xin nét chữ, cầu mong một năm tràn đầy may mắn để tự mình soi tâm mình", anh Việt nói.
Nhiều nam thanh, nữ tú chọn chiếc áo dài truyền thống để mặc du xuân dịp Tết này. Khoác lên mình tà áo riêng có của Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán khiến ai cũng thấy tự hào và có không khí xuân. Em Nguyễn Quỳnh Hương (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: "Gia đình em xin lộc để mong một năm nhiều may mắn. Hôm nay em mặc áo dài để có những bức ảnh thật đẹp với chiếc áo dài truyền thống".
Tết và những phong tục đón Tết của người Việt là một nét văn hóa rất riêng và đặc sắc mà những người bạn nước ngoài khi được ăn Tết ở Việt Nam đều cảm thấy thú vị. Ông William Badger, người Mỹ, cho biết: "Tôi đã ở Việt Nam 27 năm. Tôi cảm thấy Tết là dịp để những thành viên trong gia đình hiểu nhau hơn, dành thời gian cho nhau nhiều hơn và cầu nguyện, chờ đón những điều tốt đẹp trong năm mới".
Tết nay dù đã khác xưa nhiều, thế nhưng người Việt Nam vẫn gìn giữ những phong tục, nét đẹp ngày Tết đoàn viên. Bởi Tết Việt là kho tàng văn hóa và tín ngưỡng thiêng liêng, khắc sâu trong tâm hồn mỗi người con đất Việt. Mỗi mùa xuân đến, những giá trị ấy lại được lan tỏa, trở thành nhịp cầu nối liền truyền thống với hiện đại, gắn kết bao thế hệ bằng sợi dây văn hóa bền chặt và giàu ý nghĩa.


Tạp chí Người Hà Nội tối 16/6 đã tổ chức Lễ tổng kết, trao giải và công diễn Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Nghề báo - Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025”.
Dự án "Bước chân trở về - Vì một màu xanh Việt Nam" nhằm bảo vệ môi trường thiên nhiên và kết nối những người con xa xứ với quê hương thông qua âm nhạc và các loại hình nghệ thuật.
“Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nghề báo – Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025” có gần 300 tác phẩm tham gia, góp phần lan tỏa hình tượng người làm báo qua văn học nghệ thuật.
Lễ trao giải cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về "Nghề báo – Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025" diễn ra vào tối 16/6 tại Hà Nội.
Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Nghề báo – Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025” đã thu hút gần 300 tác phẩm tham dự sau gần một năm phát động.
Không một mảnh vải nào thừa, không một "mảnh vụn" nào của cuộc đời lại vô ích, đó là thông điệp được Hợp tác xã Vụn Art truyền đạt đến mọi người thông qua những bức tranh được người khuyết tật ghép từ lụa vụn của làng nghề Vạn Phúc.
0