Vui Tết đoàn kết
Các hoạt động nhằm mục đích tôn vinh phong tục đón tết truyền thống của các dân tộc Việt Nam, tạo không khí vui tươi phấn khởi trước thềm năm mới.
Với ý nghĩa xã hội, để mọi người đều có Tết, ban tổ chức còn tiến hành trao những phần quà ý nghĩa cho các đối tượng chính sách, các hộ khó khăn ở tỉnh Kon Tum, tỉnh Quảng Trị, thị xã Sơn Tây, huyện Thạch Thất, Ba Vì và các đồng bào tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ông Trịnh Ngọc Chung , Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, Ban Quản lý đã phối hợp với ngân hàng BIDV, cùng với các nhà tài trợ, nhà hảo tâm để tổ chức chương tình “Bánh chưng xanh - Tết vì người nghèo”. Mục đích của chương trình là để quyên góp, tặng 600 suất quà, trí giá 1 triệu động/suất quà, cho các gia đình chính sách, đồng bào các dân tộc nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, cũng như các xã lân cận của Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Hoạt động này cũng là dịp để các thế hệ người Việt Nam thể hiện sự đoàn kết, tương thân, tương ái, chung tay góp phần tiếp nối và phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, chia sẻ tinh thần đón Tết cổ truyền Giáp Thìn năm 2024 ấm áp nghĩa tình, hướng tới một năm mới bình an, tốt đẹp.
Bà Nguyễn Thị Chiến, dân tộc Tày bày tỏ niềm vui khi được tham gia hoạt động, đặc biệt được tổ chức dưới sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.

Anh Nguyễn Nam , du khách chia sẻ, tại Làng Văn hoá có nhiều lễ hội thú vị, đặc biệt là những dịp cận Tết. Như lễ hội gói bánh chưng ngày hôm nay, có khá nhiều đồng bào các dân tộc khác nhau. Ví dụ như ở Cao Bằng, Hà Giang hay các dân tộc khác, họ sẽ gói bánh chưng gù, các các dân tộc ở Đồng bằng Bắc Bộ thì sẽ gói bánh chưng vuông. Hay các đồng bào Khơ-me, người miền Nam thì họ sẽ gói bánh tét.
Thông qua các hoạt động đón Tết Giáp thìn năm 2024 thể hiện bức tranh đa dạng văn hoá, đa sắc màu văn hoá dân tộc, góp phần quảng bá, giới thiệu về “ngôi nhà chung” - làng văn hoá du lịch các dân tộc Việt Nam với bạn bè trong nước và quốc tế.


Mật độ phương tiện dự kiến gia tăng nhanh chóng trong hôm nay (5/4) vì người dân đổ về các tuyến cửa ngõ dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương. Lực lượng chức năng đã chủ động nhiều phương án ứng phó để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục cứu nạn, cứu hộ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng đã cùng chiến sĩ trong đoàn cứu hộ Việt Nam đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của Myanmar đang khó khăn sau trận động đất 7,7 độ.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Sinh năm 1998, trú tại TP.HCM).
Nhà máy Z113 đã tổ chức huấn luyện, diễn tập hàng năm; cấp phát bảo hộ lao động, tổ chức khám sức khỏe, phát hiện bệnh nghề nghiệp nhằm hạn chế rủi ro ảnh hưởng đến công tác an toàn lao động.
Hơn 30 năm phát triển phong trào hiến máu tình nguyện và 25 năm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện thực sự là cuộc cách mạng, thay đổi nhận thức của hàng chục triệu người dân về nghĩa cử hiến máu.
Liên tiếp 6 trận động đất đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong vòng 1 giờ, từ 11 giờ 31 phút 23 giây đến 12 giờ 32 phút 51 giây ngày 4/4.
0