Vui buồn chuyện nhà vệ sinh công cộng | Hà Nội tin mỗi chiều

Một ly trà đá cho mùa hè hay một ly trà nóng cho mùa thu đông là thức uống quen thuộc với bất cứ ai sống ở Hà Nội. Sẽ không có gì đáng nói nếu như chúng ta ngồi uống nước ở vỉa hè nào đó chứ không phải tại vài điểm ở các nhà vệ sinh công cộng. Vì sao nhà vệ sinh công cộng lại thành quán nước như vậy?

Nhớ Hà Nội ngày trước, khi ấy nhà vệ sinh công cộng chưa nhiều như bây giờ. Khi ngồi trên xe bus hay vô tình đi trên đường, vẫn nhiều người thản nhiên tiểu bậy nơi công cộng. Họ hay đưa ra lý do là vì đây là chuyện không thể hoãn được hoặc không có chỗ nên thôi, nhắm mắt cho qua.

Thế nhưng, giờ thì khác. Từ năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có chủ trương xây thêm 1.000 nhà vệ sinh công cộng, nhằm đáp ứng sự phát triển đô thị văn minh. Theo thông tin từ báo chí, đến nay, thành phố Hà Nội đã có hơn 400 nhà vệ sinh công cộng, chủ yếu tập trung ở những quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng và Đống Đa. Số lượng này rõ ràng là còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu đối với một đô thị có xấp xỉ 8,5 triệu dân như Thủ đô, tuy nhiên, có một thực tế, nhiều người vẫn e ngại khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng, vậy nguyên nhân vì sao?

Có lẽ vì "cha chung không ai khóc", rất nhiều người thiếu ý thức sử dụng nhà vệ sinh công cộng nhưng vẫn tuỳ tiện, khiến người vào sau khó chịu. Giấy vứt tứ tung, vòi nước cong vẹo, thậm chí bị ai đó làm gãy. Vậy là thiện cảm của người dân với nhà vệ sinh công cộng giảm dần. Và rất có thể "ý thức kém" là nguyên nhân lớn khiến nhiều người e ngại với khu vực này.

Thứ hai, ở một số địa điểm, nhà vệ sinh công cộng lại bị khóa cửa. Bởi vậy, khi đi ngoài đường, nếu lỡ có nhu cầu thì người dân cũng đành bấm bụng chịu đựng; một số người thì cố vào quán cà phê hay trung tâm thương mại để xin đi nhờ.

Nhà vệ sinh tại các khu công cộng Hà Nội. Ảnh: Báo Giao thông.

Dạo gần đây, một vài tờ báo lại lên tiếng việc các nhà vệ sinh công cộng chẳng biết từ bao giờ, trở thành địa điểm kinh doanh, bán trà đá. Nhiều khách hàng vẫn uống trà đá vô tư. Vì sao lại vậy?

"Mình tạt vào đi vệ sinh, song tiện thì làm chén nước hút điếu thuốc, nghỉ ngơi một chút rồi đi làm tiếp" - anh Nguyễn Minh Đức, làm xe ôm công nghệ ở Thanh Trì đã bộc bạch.

Cũng như anh Đức, nhiều người khác khi được hỏi cũng có cùng một câu trả lời là tiện thì ngồi. Song có lẽ, mọi người không ý thức được đây không phải là sự tiện lợi mà là coi thường sức khỏe của chính bản thân.

Các hàng quán căng ô dù, bày bàn ghế để bán nước xung quanh nhà vệ sinh công cộng. Ảnh: Báo Tin tức/TTXVN.

Dù chỉ được xem là công trình phụ, nhưng thực tế nhà vệ sinh công cộng có vai trò hết sức quan trọng bởi công dụng đảm bảo vệ sinh môi trường và giữ mỹ quan sạch đẹp cho thành phố. Tại nhiều đô thị hiện đại trên thế giới, việc bố trí những công trình này sao cho dễ thấy, dễ tìm và thuận tiện với các tài xế đang tham gia giao thông, được các nhà quy hoạch đặc biệt quan tâm.

Nhà vệ sinh công cộng trong thành phố là một công trình thiết yếu trong quá trình đô thị hóa. Việc xây dựng nhà vệ sinh công cộng cũng thể hiện một điều rất nhân văn trong quan niệm về xây dựng đô thị, phát triển đô thị. Một đô thị quan tâm đến nhà vệ sinh công cộng cũng là quan tâm đến yêu cầu thiết yếu của con người, cũng như là một thành phố rất nhân văn và yêu con người -  Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội kiến trúc sư Hà Nội đã chia sẻ như vậy.

Theo các chuyên gia đô thị, việc nâng cao chất lượng, số lượng nhà vệ sinh công cộng tại Hà Nội là vấn đề cần quan tâm đúng mức. Nhưng về phía mỗi người, hãy nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, giữ gìn không gian chung. Câu chuyện này không mới nhưng không thể không nhắc.

Hồi trước, khi đi học có một điểm đánh giá rèn luyện kỷ luật là không phá hoại của công. Nôm na có nghĩa là không vẽ bậy lên bàn ghế, làm hỏng đồ đạc chung. Nếu ai làm sai sẽ bị nêu tên trước cả lớp. Không lẽ giờ ở những nhà vệ sinh công cộng này, phải check var hay sao?

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giữ trong tay số tiền lớn của chú Ba, “Mũi Dao” âm mưu bỏ trốn. Là đồng bọn cũ của nhau, lại quá hiểu đối phương, Thân Thế Kiệt đâu dễ để “Mũi Dao” ôm tiền chạy thoát. Mời các bạn đón xem tập 13 của bộ phim "Dưới ánh mặt trời", phát sóng lúc 20h ngày 21/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Nhất Phàm tìm cách thuyết phục người làm chứng vụ tai nạn của mẹ Thư Nhân năm xưa đi gặp và nói ra sự thật với Thư Nhân. Mời các bạn đón xem tập 41 của bộ phim "Yêu em, người chữa lành vết thương cho anh", phát sóng lúc 12h ngày 21/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Từng hứa sẽ tìm Su A về cho mẹ, nhưng khi biết được kế hoạch của chủ tịch Na cùng với kết quả xét nghiệm ADN trên tay, Che Rin đã vô cùng hoang mang. Mời các bạn đón xem tập 12 của bộ phim "Đóa hoa ẩn mình", phát sóng lúc 21h ngày 21/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Chứng kiến hoàn cảnh sống vô cùng khó khăn của Kiến Nhất, Jo Jo càng thêm quyết tâm cùng bạn vượt qua thử thách. Mời các bạn đón xem tập 4 của bộ phim "Cầu vồng trong mưa", phát sóng lúc 13h ngày 21/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Thời tiết Thủ đô sáng sớm nay tương đối dịu mát, trời nhiều mây, mưa rào nhẹ đang diễn ra ở vài nơi; nhiệt độ ở vào khoảng 26-27 độ; độ ẩm khoảng 90%.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nhận Giải thưởng lớn; Nhiều thí sinh tiềm năng tranh tài Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025; Mùa thi - hành trình cùng con trưởng thành; Lễ hội cát Haeundae - không gian độc đáo trên bãi biển;... là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.