NATO công bố kế hoạch tăng cường phòng thủ sườn phía Đông

NATO đã công bố chiến dịch mang tên “canh gác sườn phía Đông”, với sự tham gia của nhiều đồng minh, tích hợp cả lực lượng trên không và trên bộ nhằm củng cố năng lực răn đe.

Sau vụ việc Ba Lan bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) vi phạm không phận, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 12/9 đã công bố kế hoạch triển khai thêm lực lượng để củng cố phòng thủ tại sườn phía Đông châu Âu.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte gọi các vụ UAV xâm nhập là “liều lĩnh và không thể chấp nhận được”, đồng thời khẳng định liên minh sẽ không dung thứ việc không phận các nước thành viên bị xâm phạm. Ông cũng công bố chiến dịch mang tên “canh gác sườn phía Đông”, với sự tham gia của nhiều đồng minh gồm Đan Mạch, Pháp, Đức, Anh và Tây Ban Nha. Các lực lượng bổ sung bao gồm máy bay tiêm kích F-16, Rafale, Eurofighter cùng một tàu hộ vệ.

Theo Tư lệnh Tối cao châu Âu của NATO, chiến dịch sẽ triển khai linh hoạt dọc toàn bộ sườn Đông, từ các quốc gia Baltic tới Romania và Bulgaria, tích hợp cả lực lượng trên không và trên bộ nhằm củng cố năng lực răn đe.

Cùng ngày, tại Liên hợp quốc, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về vụ việc, cáo buộc Nga vi phạm luật pháp quốc tế. Washington nhấn mạnh sẽ bảo vệ “từng tấc lãnh thổ NATO”. Trong khi đó, Nga phủ nhận việc UAV của họ có khả năng bay xa tới Ba Lan.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời