Vụ Trường Quốc tế Mỹ, cần ưu tiên quyền lợi học sinh
Nổi tiếng là trường quốc tế có khuôn viên lớn nhất TP.HCM, mức học phí các cấp từ mầm non tới trung học phổ thông của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam thuộc top cao ngất ngưởng, lên đến hàng trăm triệu mỗi năm. Ngôi trường này lại được dư luận quan tâm gần đây vì phải cho học sinh nghỉ học trước tình trạng thiếu giáo viên do nợ lương, bảo hiểm… Đến ngày 21/3, học sinh vẫn chưa quay lại trường học do phần đông nhân sự của trường chưa đi làm lại.
Trường quốc tế Mỹ Việt Nam thuộc loại hình trường tư thục, trú đóng trên địa bàn TP.HCM với ba cấp học. Đơn vị có 129 giáo viên nước ngoài và 26 giáo viên Việt Nam. Sự việc giáo viên không đến trường đã xảy ra từ ngày 4/3 với 53 giáo viên xin nghỉ vì lý do nghỉ bệnh. Đến ngày 20/3, toàn trường có 85 giáo viên không đến trường.

Tại buổi Họp báo thường kỳ chiều 21/3, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đã thông tin về vụ việc của trường Quốc tế Mỹ Việt Nam và cho biết, từ Tháng 9/2023 đến nay, Sở GD-ĐT đã có nhiều buổi làm việc với trường về tình hình tài chính, các phương án đảm bảo duy trì hoạt động dạy học. Trong buổi làm việc với Sở sáng 21/3, bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng quản trị AISVN đã cam kết rằng trong một tuần tiếp theo, bà sẽ kêu gọi các quỹ đầu tư để tái cấu trúc trường, duy trì hoạt động giáo dục.
Theo quan điểm và chia sẻ của đại diện Sở GDDT – TP.HCM khi trả lời các câu hỏi liên quan tới một số vấn đề như: mức thu học phí, thời gian thu học phí các cấp học, phương án xử lý các tình huống phát sinh... đại diện Sở này đã nhấn mạnh: ưu tiên hàng đầu hiện nay là có các phương án đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh đúng chương trình theo quy định; đồng thời tăng cường nắm bắt thông tin, tiếp nhận kịp thời mọi ý kiến, thắc mắc, nguyện vọng của phụ huynh học sinh. Mục tiêu hàng đầu là sớm ổn định tình hình mọi mặt của nhà trường theo đúng các quy định hiện hành.


Bộ Xây dựng cho biết, theo dự thảo về quy chuẩn khí thải, nếu một chiếc ô tô được kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ đều có thể đáp ứng mức khí thải theo lộ trình. Người đang sử dụng ô tô không cần phải quá lo lắng.
Từ ngày 16/5, các phương tiện giảm tốc độ còn 60km/h khi qua điểm thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.
Sở Xây dựng Hà Nội vẫn đang duy trì 5 tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với nhiệm vụ chính là rà soát, tham mưu điều chỉnh tổ chức giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn.
Trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, an toàn hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.
Trước hàng loạt sự cố giao thông nghiêm trọng thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 12/5 đã dự Lễ khởi công xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình) và Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Thái Bình).
0