Vụ Sài Gòn Đại Ninh: Tập đoàn Novaland kháng cáo
Trong diễn biến mới của vụ án Sài Gòn Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương - Công ty Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo, với cùng nội dung đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xem xét lại bản án sơ thẩm theo hướng không tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 2.700 tỷ đồng, không kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh mà giao cho các bên liên quan, trong đó có Tập đoàn Novaland/ Công ty Thiên Vương được tiếp tục thực hiện dự án.
Cũng về nội dung này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender - Công ty Lavender (của bị cáo Nguyễn Cao Trí - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh - Công ty Sài Gòn Đại Ninh) có đơn kháng cáo, đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét không tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 2.700 tỷ đồng này.
Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh có đơn kháng cáo đề nghị, không kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh và không thu hồi các giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 và các lần tiếp theo (nếu có) của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh.

Trong số 10 bị cáo tại vụ án, duy nhất bị cáo Nguyễn Nho Định (cựu Thanh tra viên Cục II, Thanh tra Chính phủ) có đơn kháng cáo xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt. 9 bị cáo còn lại không kháng cáo.
Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 16-20/1 tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Novaland/ Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) cho rằng: Tập đoàn Novaland/ Công ty Thiên Vương là bên thứ ba ngay tình, không có lỗi trong giao dịch chuyển nhượng cổ phần, không biết và không cần phải biết bị cáo Nguyễn Cao Trí làm gì để được giãn tiến độ, tiếp tục thực hiện dự án.
Sai phạm của các bị cáo diễn ra trước thời điểm Tập đoàn Novaland đàm phán, ký kết với Công ty Lavender; mọi giao dịch diễn ra sau khi có Kết luận số 1033/KL-TTCP ngày 30/6/2020 của Thanh tra Chính phủ và giấy tờ pháp lý đầy đủ, thể hiện Nguyễn Cao Trí là chủ sở hữu của Công ty Sài Gòn Đại Ninh; tiền nhận được không sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật. Do vậy, đại diện Novaland đề nghị tòa xem xét không tịch thu khoản tiền 2.700 tỷ đồng và tiếp tục giao cho các bên liên quan được thực hiện dự án.
Theo bản án sơ thẩm số 62/2025/HS-ST ngày 20/1/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xác định, bà Phan Thị Hoa (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh trước khi bán cho Nguyễn Cao Trí) và các cá nhân là lãnh đạo Tập đoàn Novaland/ Công ty Thiên Vương đều hiểu rõ tình trạng pháp lý của dự án, biết rõ dự án Đại Ninh đã bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi, chấm dứt hoạt động nhưng bà Hoa vẫn chuyển nhượng cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Nguyễn Cao Trí.
Nguyễn Cao Trí chỉ đạo Công ty Lavender ký thỏa thuận bảo mật thông tin, thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh với Tập đoàn Novaland/ Công ty Thiên Vương. Các bên trong những giao dịch chuyển nhượng nêu trên đều biết, hiểu rõ hiện trạng, tính pháp lý của dự án Đại Ninh, chấp nhận rủi ro.

Nguyễn Cao Trí đã sử dụng nhiều cách thức, biện pháp trái phép nhằm “chạy” để dự án được tiếp tục gia hạn, giãn tiến độ không đúng quy định của pháp luật, sau đó ký kết các thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và chuyển tiền cho nhau (mặc dù đều không đúng tiến độ, thời hạn; vi phạm các quy định của hợp đồng, thỏa thuận).
Từ phân tích này, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm xác định, toàn bộ số tiền 2.700 tỷ đồng Nguyễn Cao Trí đã nhận được từ việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh là xuất phát từ một loạt sai phạm của Nguyễn Cao Trí. Đây là khoản tiền hưởng lợi trái pháp luật nên buộc Nguyễn Cao Trí phải nộp để sung công quỹ Nhà nước.
Trong số tiền này, Nguyễn Cao Trí đã chuyển cho bà Phan Thị Hoa 1.685,28 tỷ đồng nên bà Hoa phải nộp lại 1.685,28 tỷ đồng; Nguyễn Cao Trí phải nộp số tiền đã sử dụng là 1.014,72 tỷ đồng. Theo đó, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm cũng không chấp nhận yêu cầu, đề nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, của Tập đoàn Novaland/Công ty Thiên Vương về việc không tịch thu khoản tiền 2.700 tỷ đồng nói trên.
Theo TTXVN


Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô nghiêm túc triển khai với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần lan tỏa giá trị đạo đức, lối sống lành mạnh trong cộng đồng.
Thảo luận về Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp vào sáng nay 13/5, các đại biểu Quốc hội kiến nghị có chế tài với doanh nghiệp nhà nước trong việc chậm công bố thông tin, gây ảnh hưởng tới quyền giám sát của xã hội, nhà đầu tư với các doanh nghiệp này.
Vấn nạn thực phẩm bẩn vẫn đang rất nan giải, đã đến lúc phải có chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm khắc để thay đổi nhận thức và thói quen của chính những người kinh doanh, sản xuất thực phẩm.
Bộ trưởng Hợp tác phát triển quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển Benjamin Dousa nhấn mạnh, Thụy Điển mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhiều doanh nghiệp Thụy Điển quan tâm, mong muốn hợp tác có chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam.
Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế suất thuế VAT với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%) đến hết ngày 31/12/2026.
Bất động sản là “miếng mồi béo bở”, nhưng không thể vì thế mà để mọi doanh nghiệp nhà nước ào ạt chen chân.
0