Vụ cháu bé bị bạo hành: Không phải nạn nhân đầu tiên

Trao đổi với phóng viên Đài Hà Nội, chị Y. (35 tuổi, trú tại Nghĩa Đô, Cầu Giấy, mẹ của cháu bé bị bạo hành) cho biết, sau khi người nhà đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội, chị cũng được một người phụ nữ khác tên Y. (28 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ rằng con mình cũng từng là nạn nhân của bảo mẫu này.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video từ camera trong nhà ghi lại hình ảnh nữ giúp việc liên tục tác động vật lý vào bé trai hơn 1 tháng tuổi. Mặc cho cháu còn quá bé với tiếng khóc không thành tiếng, người này vẫn dùng tay đấm mạnh vào người cháu bé, thậm chí vứt mạnh xuống giường, lắc lư mạnh, véo tai.

Theo chia sẻ của chị Y., gia đình mới phát hiện vụ việc vào chiều ngày 15/12. Chị đã nói chuyện trực tiếp với bà Lan (Sinh năm 1967 trú tại Yên Sơn, Tuyên Quang) và yêu cầu bà nghỉ việc. Tuy nhiên bà Lan nói đây là lần đầu và xin tiếp tục ở lại làm nhưng không được gia đình đồng ý. Chị Y. thanh toán tiền lương và cho bà Lan nghỉ việc ngay lập tức.

Sau sự việc, gia đình chị Y. đã rà lại camera và phát hiện ra một loạt cảnh tượng đau lòng. Chỉ cần không có mẹ cháu ở trước mặt, bà Lan đều tranh thủ đánh bé. Gia đình chị Y. đã thu lại được 22 đoạn video cảnh bà Lan hành hạ cháu trích trên camera. Đặc biệt, “từ ngày 12 đến 14/12, bà Lan đánh như khát máu” – chị Y. bức xúc chia sẻ.

Hình ảnh bà Lan tác động vật lý lên cháu bé được ghi lại bởi camera.

Bức xúc trước sự việc, gia đình chị Y. đã đăng tải thông tin sự việc lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người. Qua đó, chị Y. nhận được thông tin cũng có một người phụ nữ khác cùng tên là chị Y. (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) từng thuê bà Lan làm giúp việc và xảy ra sự việc tương tự.

Được biết, sự việc trước đó được phát hiện vào ngày 17/9. Sau khi bị chị Y. (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) phát hiện và cho nghỉ việc, cả nhà bà Lan bao gồm con gái, con trai và con rể cùng lên cầu xin gia đình chị Y. tha thứ và hứa sẽ không tái phạm. Điểm chung là cháu bé trong vụ việc này cũng chỉ mới 1 tháng tuổi.

Chị Y. (trú tại Nghĩa Đô) cho biết chị trả cho bà Lan 8 triệu đồng/tháng. Bà Lan luôn thể hiện là một người hòa đồng, yêu thương con trẻ, thường xuyên khoe con, khoe cháu ở nhà. Ngoài ra bà còn hay khoe những người chủ cũ đều rất khen ngợi và yêu thương bà.

Quá bất bình trước sự việc, chị Y. đã trình báo vụ việc lên Công an phường Nghĩa Đô. Hiện, vụ việc đã được chuyển lên Công an quận Cầu Giấy để giải quyết theo quy định.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ấn định ngày bầu cử khóa mới.

Hệ thống thẻ vé liên thông các loại hình vận tải công cộng tàu điện, xe buýt ở Thủ đô dự kiến khai trương vào ngày 2/9, theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội.

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã được chọn để trao Giải thưởng lớn tại Lễ trao Giải Kiến trúc quốc gia lần thứ 16 diễn ra vào tối 20/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu đề xuất cho người từ 16 tuổi trở lên được góp vốn thành lập doanh nghiệp vì người đủ 16 tuổi không còn là trẻ em, có quyền lao động.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 21/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.