VN-Index tăng nhưng số mã giảm gấp ba lần số mã tăng
Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN-index vẫn tăng điểm nhưng số mã giảm lên tới 233 mã, trong khi số mã tăng chỉ vỏn vẹn 86 mã.
Phiên giao dịch ngày 29/9 được giới chuyên gia đánh giá lại là một phiên "xanh vỏ đỏ lòng" của thị trường chứng khoán.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 5,78 điểm (0,35%) lên 1.666,48 điểm; HNX-Index giảm 0,91 điểm (0,33%) xuống còn 275,15 điểm.
Thanh khoản thị trường đang có dấu hiệu cải thiện hơn so với phiên trước. Giá trị giao dịch của HoSE đạt hơn 27 ngàn tỷ đồng, nhưng vẫn khá thấp với mức trung bình một tháng qua.
Trong top 10 cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index, VIC là mã có tác động tích cực nhất khi đem về cho VN-Index gần 7,7 điểm tăng. Ngoài ra còn có VHM cũng góp thêm tổng cộng 1,98 điểm cho chỉ số chung. Ở chiều ngược lại, FPT có ảnh hưởng tiêu cực nhất sáng nay khi lấy đi 1,52 điểm của chỉ số.
Diễn biến phân hóa tiếp tục chi phối, hầu hết các nhóm ngành đều biến động trong biên độ hẹp. Trong đó, nhóm bất động sản tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức tăng vượt trội 2,8%. Bên cạnh đó, nhóm công nghiệp cũng giao dịch sôi động khi lực mua tập trung mạnh. Còn ở phía ngược lại, công nghệ thông tin là nhóm ghi nhận diễn biến tiêu cực nhất khi các cổ phiếu đầu ngành đều có mức giảm cao.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị hơn 753 tỷ đồng trên cả ba sàn.