VN-Index tăng hơn 13 điểm trong phiên ngày 27/2

Thị trường chứng khoán ngày 27/2 có phiên giao dịch khởi sắc. Chỉ số VN-Index duy trì sắc xanh trong toàn bộ thời gian và đóng cửa tại vùng giá cao nhất nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn như ngân hàng, chứng khoán, thép...

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/2, chỉ VN-Index đóng cửa ở mức 1.237,46 điểm, tăng 13,29 điểm, tương đương 1,78%. Giao dịch khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng 55 tỷ đồng trên toàn thị trường. Toàn sàn HOSE có 380 mã tăng (7 mã trần), 98 mã giảm (1 mã sàn) và 86 mã đứng giá tham chiếu.

Chỉ số VN-Index kết thúc phiên giao dịch ngày 27/2/2024

Trên sàn HoSE ghi nhận tự doanh các Công ty Chứng khoán (CTCK) bán ròng giá trị lớn 420 tỷ đồng. Trong đó, bán ròng 494 tỷ đồng trên kênh khớp lệnh nhưng mua ròng 73 tỷ tại kênh thoả thuận.

Cụ thể, giao dịch của các CTCK bán ròng mạnh nhất tại cổ phiếu SSI với 101 tỷ đồng, theo sau HPG và DGC cũng bị bán ròng lần lượt 98 tỷ và 34 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PNJ cũng bị bán ròng 32 tỷ. Các cổ phiếu bị bán ròng trong phiên hôm nay còn có loạt mã như VPB, PVD, TCB, MWG, VNM...

Ngược lại, nhóm CTCK mua ròng mạnh nhất tại hai chứng chỉ quỹ E1VFVN30 và FUEVFVND với lần lượt 66 tỷ và 65 tỷ. Bên cạnh đó, hai cổ phiếu EIB và PC1 cũng được mua ròng lần lượt là 42 tỷ và 19 tỷ đồng tại mỗi mã.

Trên sàn HNX, tự doanh CTCK mua ròng hơn 1 tỷ đồng, trong đó mua ròng 2 tỷ tại VCS và 1 tỷ đồng tại PVS; ngược lại IDC bị bán ròng khoảng 1 tỷ đồng.

Trên sàn UPCoM, tự doanh CTCK bán ròng gần 2 tỷ đồng, trong đó QNS và VGT bị bán ròng lần lượt là 4 tỷ đồng và 2 tỷ đồng. Ngược lại tự doanh CTCK mua ròng gần 5 tỷ tại BSR.

Mặc dù có phiên tăng điểm ấn tượng, các nhà đầu tư vẫn nên thận trọng với những xu hướng bất ngờ của thị trường. Nhất là ở mốc điểm tiệm cận với mức giá cao nhất của phiên giao dịch giảm điểm ngày 23/2/2024 và khi thị trường tiệm cận mốc 1250.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Những rủi ro và thách thức đối với sự phát triển ngoại thương của Trung Quốc đã tăng lên rõ rệt từ đầu năm 2025. Trong bối cảnh ấy, hàng loạt các biện pháp đã được đề xuất nhằm tăng cường hỗ trợ, giúp doanh nghiệp xuất khẩu tránh được rủi ro.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) cùng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và một số tổ chức tài chính khác dự báo rằng, Hàn Quốc sẽ phải mất bốn năm nữa mới có thể đạt mức GDP bình quân đầu người 40.000 USD.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công bố kế hoạch giảm bớt tác động của thuế ô tô vào ngày 29/4 (giờ địa phương), bằng cách miễn một số loại thuế áp lên linh kiện nước ngoài được lắp ráp trong các xe sản xuất nội địa và ngăn chặn tình trạng thuế chồng thuế lên các xe nhập khẩu.

Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam lần thứ ba (VILOG 2025) sẽ diễn ra từ ngày 31/7 đến ngày 2/8 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn.

Đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức hoặc bán lấy chênh lệch đều có ưu nhược điểm, cần xác định khẩu vị rủi ro và kỳ vọng sinh lời để có cách đầu tư phù hợp.

Doanh nghiệp nên khai thác hiệu quả các FTA với Canada, Hàn Quốc, Trung Quốc… sẽ giúp giảm thiểu tác động tiêu cực từ 'chiến tranh thương mại' và tăng cường sức cạnh tranh cho hàng Việt Nam.