Hai cựu lãnh đạo HOSE xin giảm án trong vụ FLC

Bị cáo Lê Hải Trà, cựu Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và bị cáo Trần Đắc Sinh - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị HOSE có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 18/6, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "thao túng chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn FLC tiếp tục diễn ra phần xét hỏi. Luật sư bào chữa cho cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cho biết trong sáng 18/6, gia đình bị cáo Quyết đã nộp thêm 24,5 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng nhằm bảo đảm cho nghĩa vụ nộp tiền phạt trong trường hợp bị cáo Quyết và các bị cáo khác được tòa chấp nhận chuyển từ hình phạt tù sang phạt tiền với tội “thao túng thị trường chứng khoán.”

Trước đó, Hội đồng xét xử thông báo đã nhận được các hồ sơ, tài liệu thể hiện gia đình bị cáo Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga đã khắc phục hơn 1.884 tỷ đồng, vượt mức yêu cầu bồi thường án sơ thẩm tuyên gần 22 tỷ đồng.

Ngoài bị cáo Quyết, tại phần xét hỏi, nhiều bị cáo xin thay đổi kháng cáo, xin được chuyển hình phạt từ phạt tù sang phạt tiền đối với tội "Thao túng thị trường chứng khoán."

Bị cáo Lê Hải Trà tại tòa.

Cũng tại phiên tòa, bị cáo Lê Hải Trà, cựu Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), cho biết trong giai đoạn phúc thẩm, bị cáo có đơn kháng cáo tuy nhiên bị quá hạn và bị cáo đã gửi kèm đơn giải trình lý do kháng cáo quá hạn.

Tại phiên phúc thẩm này, bị cáo Lê Hải Trà cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Lê Hải Trà trình bày bản thân tham gia công tác thiện nguyện, đóng góp quỹ vì người nghèo, ông nội được tặng thưởng Huân chương kháng chiến Hạng nhất; ông ngoại là cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa…

Ngoài ra, bị cáo Trà được cán bộ, nhân viên của HOSE và một số công ty tài chính, chứng khoán; nhiều cá nhân khác làm đơn xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, bị cáo Lê Hải Trà bị tuyên án sơ thẩm 5 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."

Cũng trong vụ án này, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) Trần Đắc Sinh không kháng cáo nhưng cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Chủ tọa công bố tình tiết mới của bị cáo Sinh như: được HOSE có công văn xin giảm nhẹ hình phạt và cán bộ, nhân viên HOSE viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt…

Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Sinh án 6 năm 6 tháng tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."

Án sơ thẩm xác định, Trịnh Văn Quyết có hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros rồi gửi hồ sơ tới HOSE, niêm yết cổ phiếu doanh nghiệp này với mã ROS. Cổ phiếu sau đó được bán cho hàng nghìn nhà đầu tư và qua đây, Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng.

Ông Lê Hải Trà bị cáo buộc là thành viên Hội đồng niêm yết của HOSE, biết rõ các báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính của Công ty Faros chưa được kiểm toán chặt chẽ, còn nhiều nội dung lưu ý quá lớn, chưa đủ điều kiện để chấp thuận niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tuy vậy, Lê Hải Trà theo chỉ đạo của cấp trên là Trần Đắc Sinh (cựu Chủ tịch HOSE) vẫn chấp thuận cho niêm yết cổ phiếu mã chứng khoán ROS khi chưa đủ điều kiện, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư.

Theo TTXVN

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vào chiều 18/6, tại Hà Nội.

Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội, tiết kiệm, chống lãng phí. Bộ trưởng Tài chính khẳng định các công trình trọng điểm quốc gia đều vượt tiến độ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với sự tham dự của lãnh đạo Bộ GD&ĐT và các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1178 về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Tổ công tác số 8 làm việc với huyện Đan Phượng về chuẩn bị vận hành chính quyền 2 cấp từ 1/7, yêu cầu đặt sự hài lòng của người dân lên hàng đầu nhất là trong lĩnh vực đất đai.

Các đại biểu thảo luận tại hội trường chiều 18/5 cho rằng, bên cạnh khuyến khích đầu tư, cần có cơ chế kiểm soát tư nhân khi tham gia làm dự án đường sắt, nhằm tránh độc quyền, lợi ích nhóm và bảo đảm về kỹ thuật khi thực hiện dự án.