Virus HMPV có thực sự đáng sợ như Covid-19?

Những ngày gần đây, Mỹ, Anh và một loạt quốc gia trên thế giới thông báo đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhiễm trùng đường hô hấp ở Trung Quốc. Động thái trên diễn ra sau khi Trung Quốc thông báo, nước này đang chứng kiến sự gia tăng mạnh các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, với sự gia tăng đáng kể các ca mắc cúm và nhiễm virus HMPV gây viêm phổi. Vậy HMPV có thực sự đáng sợ? Việt Nam cần làm gì để ứng phó?

Chính sự gia tăng mạnh các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng y tế khác sau Covid-19.

PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết: Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, HMPV được phát hiện từ năm 2001, cùng họ với virus hợp bào hô hấp (RSV). Đây là những loại vi rút thông thường, không phải loại nguy hiểm. Điểm quan trọng là mức độ nghiêm trọng và khả năng lây lan của HMPV thấp hơn nhiều so với Covid-19. Dù Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chưa xác nhận tình hình dịch bệnh HMPV tại Trung Quốc là sự kiện y tế đặc biệt, tại Việt Nam, Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với WHO và cơ quan chức năng Trung Quốc, để cập nhật thông tin và cung cấp thông tin chính xác.

PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh, người dân không nên quá hoang mang song cũng không chủ quan với virus HMPV, mỗi người cần tự nâng cao ý thức để phòng bệnh.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Không phải thuốc nhưng lại thường xuyên được tư vấn mua; không có tác dụng điều trị nhưng lại chiếm phần lớn chi phí của người bệnh - thực phẩm chức năng đang âm thầm trở thành gánh nặng không nhỏ cho những người bệnh, đặc biệt là người nghèo.

Thực phẩm chức năng có thể là sản phẩm hỗ trợ tốt, tuy nhiên bác sĩ cần có lời giải thích rõ ràng công dụng, tác dụng của thực phẩm chức năng để người bệnh có thể lựa chọn hay không.

Có bốn loại thuốc được làm giả theo danh mục mà Bộ Y tế đã cấp phép, điều này thực sự nguy hiểm với người sử dụng nếu như không được phát hiện kịp thời.

Lần đầu tiên, một chương trình chăm sóc sức khỏe được tổ chức dành riêng cho những gia đình đã lựa chọn điều thiêng liêng nhất – hiến tặng mô, tạng của người thân sau khi qua đời.

Bộ Y tế yêu cầu các Viện Vệ sinh dịch tễ và Viện Pasteur khẩn trương rà soát, lên kế hoạch và triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi đợt ba trong năm 2025 trước nguy cơ dịch lan rộng.

Cục Quản lý Dược cho biết, trong số 21 sản phẩm thuốc giả bị Công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ có 4 loại được xác định là giả mạo thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.