Vĩnh Phúc bắt giữ 400 kg thực phẩm đông lạnh nhập lậu
Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 5 chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc) tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Vũ Văn Bình, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, phát hiện tại cơ sở đang kinh doanh hơn 408 kg thực phẩm không có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hàng hóa bao gồm trứng gà non đông lạnh 35 gói (loại 500g và 1kg/gói); đùi gà đông lạnh hơn 1.000 chiếc, trọng lượng 105 kg (7 thùng); gà nguyên con đông lạnh 30 con (3 thùng); chân gà đông lạnh 5.440 chiếc, trọng lượng 170 kg (17 thùng); hạt trân châu đông lạnh số lượng 65 gói (65kg). Lực lượng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 20/5, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc) phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) kiểm tra phát hiện, thu giữ hơn 38.000 sản phẩm hàng giả là thực phẩm ăn liền và các sản phẩm nước rửa bát, dầu gội, dầu xả, kem xả, kem đánh răng, bột giặt tại 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.
Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan đẩy mạnh hoạt động kiểm soát thực phẩm giả, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng; trong đó, tập trung vào các nhóm hàng được tiêu thụ nhiều như nước giải khát, bánh kẹo, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm...
Song song với việc kiểm tra, các đoàn tiếp tục đẩy mạnh thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đạo đức kinh doanh trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Ngoài ra, nhằm thực hiện đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo, giám sát, đôn đốc đợt cao điểm trên địa bàn tỉnh.
Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng và các thành viên tổ thuộc các sở ban, ngành có liên quan có nhiệm vụ chỉ đạo, quản lý, giám sát, đôn đốc công tác đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, chỉ đạo việc phối hợp giữa các địa phương, sở, ngành và các lực lượng chức năng trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, có tổ chức. Thời gian thực hiện hoạt động của Tổ công tác sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 15/6/2025.
Theo TTXVN


Đại biểu Nguyễn Thị Xuân (Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk) đề xuất tăng mức phạt tối đa lên 200 triệu đồng đối với các vi phạm giao thông, thu hút sự chú ý và tranh luận trong dư luận.
Cảnh sát Giao thông Hà Nội tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn vào khung giờ cao điểm từ 20h đến 23h.
Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã áp dụng ghi hình công khai các trường hợp xe máy đi lên vỉa hè, vượt đèn đỏ... tại nhiều nút giao để xử lý phạt nguội.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khẩn trương rà soát toàn bộ các vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng nhà ga T3.
Bộ Xây dựng đề nghị Bộ tài chính sớm tham mưu Chính phủ quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu và các cơ chế đặc thù để đáp ứng tiến độ đầu tư mở rộng cao tốc đoạn TP. HCM - Long Thành.
Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội cho biết sẽ khẩn trương sửa chữa những hạng mục hư hỏng của tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông, do ảnh hưởng của cơn mưa lớn vào sáng 23/5.
0