Vĩnh Phúc ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai
Quyết định này đi kèm với lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để xử lý sự cố sạt lở, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và vùng đất rộng lớn nằm trong khu vực bảo vệ của đê tả Lô.
Theo báo cáo của UBND huyện Sông Lô, vào ngày 20/9, chính quyền địa phương phát hiện tình trạng sạt lở mạnh xảy ra tại bờ sông Lô. Cung sạt kéo dài khoảng 200 m, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực bãi sông có 7 hộ dân sinh sống với 44 nhân khẩu. Trong số đó, ba hộ gia đình đã bị thiệt hại khi công trình phụ và chuồng trại chăn nuôi bị đổ sập hoàn toàn.
Đặc biệt, điểm sạt lở nguy hiểm nhất chỉ còn cách chân đê tả Lô khoảng 30 m, và sau 7 giờ, tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi cung sạt ăn sâu thêm 10 m vào bãi sông, chỉ còn cách nhà dân 3 m và cách chân đê 20 m.

Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sạt lở là do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 khiến mực nước sông Lô dâng cao, làm ngập sâu khu vực bãi sông từ 2 - 3 m trong nhiều ngày. Kết hợp với đặc điểm địa chất của bãi sông chủ yếu là đất pha cát, không có độ kết dính, khi nước lũ rút đã kéo theo các khối trượt sâu vào trong bãi. Tình trạng này không chỉ gây nguy hiểm cho các hộ dân ngoài bãi sông mà còn đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của đê tả Lô – một tuyến đê có vai trò bảo vệ 14.123 ha đất và khoảng 164.879 người dân tại các huyện Sông Lô và Lập Thạch.

Trước tình trạng nguy cấp, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định xây dựng công trình khẩn cấp để xử lý sự cố sạt lở tại đoạn đê tả Lô nói trên. Mục tiêu của công trình là khắc phục kịp thời sự cố sạt lở, đảm bảo năng lực phòng chống lũ lụt của tuyến đê, đồng thời bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong vùng. Dự án dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 10 tỷ đồng và tỉnh Vĩnh Phúc đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2024.
Trong khi chờ thi công, các biện pháp khẩn cấp đã được triển khai. UBND huyện Sông Lô phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng sơ tán khẩn cấp người dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực sạt lở để ngăn cấm người và phương tiện ra vào. Lực lượng biên phòng và các cơ quan chức năng địa phương lập chốt trực 24/24h tại khu vực sạt lở để theo dõi sát sao diễn biến và kịp thời ứng phó với các tình huống bất ngờ.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu huyện Sông Lô thực hiện các biện pháp phân luồng giao thông, nghiêm cấm các phương tiện quá tải và xe quá khổ lưu thông qua đoạn đê tả Lô để giảm nguy cơ xảy ra sự cố. Đồng thời, tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo rộng rãi tình hình sạt lở cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng, chuẩn bị sẵn vật tư và phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động đối phó khi tình hình xấu đi.
Việc triển khai công trình xử lý sự cố sạt lở đê tả Lô không chỉ giúp bảo vệ cuộc sống của người dân trong khu vực, mà còn tăng cường khả năng phòng chống thiên tai cho một vùng rộng lớn của tỉnh Vĩnh Phúc, đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều chiến lược trên địa bàn.


Thành phố Hà Nội phấn đấu trong năm 2025 có thêm 30.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập, tỷ lệ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đạt trên 50%.
Thủ tướng chỉ đạo, cùng với đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, các bộ, cơ quan và địa phương phải xây dựng trung tâm logictics hàng không tại đây.
Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết về hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025.
Sau cuộc hội đàm vào chiều ngày 10/5, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước tại Điện Kremlin (Thủ đô Moscow).
Chương trình Duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng chào mừng kỉ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2025), đón nhận danh hiệu Thành phố Anh hùng và khai mạc Lễ hội hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2025.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là hết sức có ý nghĩa, đặc biệt trong dịp hai nước kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại.
0