Vịnh Mexico ấm gây ra hơn 1000 cơn lốc xoáy tại Mỹ

Từ cuối tuần qua, lốc xoáy quét qua đồng bằng phía Nam và dãy núi Ozark của Mỹ đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, khoảng 700.000 hộ sống trong cảnh mất điện.

Năm 2024 được coi là một trong những năm tồi tệ nhất về thời tiết tại Mỹ.

Cơn bão tại thành phố Dallas bang Texas xảy ra ngày hôm qua đã làm tốc mái Rainbow Hardware, một nhà kho của một trong những khu thương mại. Ở những nơi khác trong thành phố, cây cối bị bật gốc, những công viên chìm trong nước và biển báo bị gió cuốn tung.

Ông William Bunting, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo bão (NOAA), cho biết nếu đó là một khu vực đô thị lớn, thiệt hại sẽ lên tới hàng tỷ đô la do một cơn bão kéo dài trong vòng một giờ. Thật không may, năm nay rất nhiều cơn bão đã tấn công các khu vực đông dân cư, vì thế thiệt hại chắc chắn vô cùng nghiêm trọng.

Con số đáng kinh ngạc với hơn 1.000 cơn lốc xoáy từ đầu năm đến nay có thể bắt nguồn một phần từ dòng nước đặc biệt ấm ở Vịnh Mexico, ông William Bunting cho biết thêm.

Trung tâm Dự báo bão (NOAA) cảnh báo rằng các cơn bão tiếp theo sẽ di chuyển qua các thung lũng Ohio và Tennessee, mang theo gió tàn phá, mưa đá lớn và nhiều lốc xoáy hơn, cũng như các trận mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro ngày 7/5 đã ký Hiệp ước về quan hệ Đối tác Chiến lược và hợp tác giữa hai nước.

Bất chấp áp lực ngày càng gia tăng từ việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu, người mua hàng Mỹ vẫn tích cực đặt đơn và thảo luận với các nhà cung cấp Trung Quốc tại Hội chợ Canton lần thứ 137 về cách vượt qua thách thức thương mại.

Pakistan cáo buộc Ấn Độ giết hại dân thường trong chiến dịch tấn công xuyên biên giới sang lãnh thổ nước này trong ngày 7/5 và thề sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Nga và Ukraine thông báo đã tiến hành trao đổi 205 tù binh mỗi bên, dưới sự trung gian của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Bộ Ngoại giao Pakistan vừa triệu Đại biện Ấn Độ tại Thủ đô Islamabad để trao công hàm phản đối, sau khi New Delhi tiến hành nhiều cuộc không kích vào lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do nước này kiểm soát.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken cho biết, nước này chỉ có thể chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine “trong những năm tới”, do phải chờ nhận máy bay F-35 từ Mỹ để thay thế.