Vinaconex phản hồi thông tin 'nợ người dân 14,5 tỷ đồng'
Trong thông cáo báo chí, phía Vinaconex cho rằng toàn bộ nguồn kinh phí để thực hiện dự án, bao gồm cả nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng đều do Ngân sách Nhà nước bố trí nguồn, không phải bằng nguồn vốn của Tổng Công ty Vinaconex. Đơn vị chỉ là nợ tập hợp hồ sơ và làm thủ tục.
Lý giải về các vấn đề tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, Vinaconex đưa ra dẫn chứng cụ thể:
Ngày 19/12/2014, Vinaconex đã có văn bản gửi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đề nghị bố trí vốn cho dự án, trong đó kiến nghị xử lý quyết toán khoản tiền 11,7 tỉ đồng bồi thường cho hai doanh nghiệp là Lisohaka và Chè Minh Nguyệt để hoàn tạm ứng với Sở Giao dịch kho bạc nhà nước.
Ngày 16/10/2018, trên cơ sở kết luận cuộc họp của liên ngành TP Hà Nội về quyết toán chi phí GPMB, BQLDA Láng – Hòa Lạc đã tổ chức cuộc họp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất và Ban QLDA huyện Thạch Thất để thống nhất số liệu tổng hợp và giải quyết các tồn tại về công tác GPMB, được thể hiện trong biên bản cuộc họp.

Ngày 8/10/2019, Tổng Công ty Vinaconex đã có văn bản gửi Sở Giao dịch kho bạc nhà nước đề nghị xem xét kiểm soát tạm ứng nguồn vốn 11,7 tỉ đồng (của hai đơn vị Lisohaka và chè Minh Nguyệt) để Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất chi trả cho các hộ dân đã có quyết định phê duyệt phương án GPMB.
Tuy nhiên, do chưa có dự toán, phương án đền bù chi tiết cho từng đơn vị theo yêu cầu bổ sung nên Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước không có cơ sở để tạm ứng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất.
Như vậy, căn cứ vào nguồn vốn chi trả công tác GPMB do ngân sách Nhà nước thực hiện và do chưa đủ hồ sơ hoàn ứng tổng số tiền gần 13,4 tỉ đồng (đến thời điểm hiện nay còn 12,2 tỉ đồng) theo quy định, nên Sở Giao dịch kho bạc nhà nước không có cơ sở để tiếp tục tạm ứng.
Đồng thời, Tổng công ty Vinaconex khẳng đinh, khi có đủ các hồ sơ, chứng từ và được Sở giao dịch kho bạc Nhà nước chấp thuận, Tổng công ty Vinaconex sẽ thực hiện ngay các thủ tục theo quy định.
Vinaconex cũng mong cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý những vấn đề còn tồn tại để sớm giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên, tránh gây bức xúc với những người dân bị thu hồi đất tại dự án.


AEON Financial Services phát hiện sai phạm kế toán tại Công ty Tài chính Bưu điện (PTF) và yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng với SeABank vô hiệu.
Dòng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực, dù trong bối cảnh có nhiều biến động của kinh tế toàn cầu.
Phiên chợ vải Hưng Yên 2025 khai mạc vào sáng 7/6, quy tụ đặc sản vải trứng, vải lai chín sớm cùng nhiều sản phẩm OCOP thu hút đông đảo người tiêu dùng.
Chuyện gì đang xảy ra khi hàng loạt tiểu thương ở các chợ truyền thống đồng loạt bỏ sạp những ngày gần đây?
Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu lập sàn giao dịch vàng để người dân giao dịch thuận tiện, hạn chế tích trữ vàng vật chất gây rủi ro và lãng phí tài nguyên.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 356 tỷ USD theo lũy kế 5 tháng đầu năm 2025, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.
0