Việt Nam vs Thái Lan: Chức vô địch trong tầm tay

Giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Thái Lan ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024. Vào lúc 20h tối nay 5/1, tại “chảo lửa” Rajamangala, nếu duy trì phong độ, đội tuyển Việt Nam sẽ có đủ khả năng hòa hoặc thắng Thái Lan ở trận chung kết lượt về để lên ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á lần thứ 3.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân vận động Rajamangala (Bangkok) quyết định ngôi vô địch ASEAN Cup 2024. Khác với cách đây hai năm, Nguyễn Quang Hải và đồng đội đến Thái Lan với lợi thế về tỷ số. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ cần hòa để giành cúp.

Ở trận chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã phá dớp không thắng Thái Lan trên sân nhà sau 27 năm. Thắng lợi 2-1 trước "Voi chiến" đã giải tỏa tâm lý rất nhiều mỗi khi Việt Nam phải gặp người Thái. Đây rõ ràng là một chiến thắng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Tuyển Việt Nam không cần kiểm soát quá nhiều bóng nhưng vẫn tạo ra hàng loạt cơ hội trước Thái Lan. Chỉ trong 10 phút, lần lượt Xuân Son và Vĩ Hào có ba cơ hội đủ để ghi bàn, nhưng chưa thể tận dụng. Sang đến hiệp 2, khi Nguyễn Xuân Son điềm tĩnh hơn, anh lập tức có pha lập công mở tỷ số trận đấu ở phút 60. Sau đó, chính tiền đạo sinh năm 1997 cướp bóng từ chân Chalermsak rồi ghi bàn nới rộng cách biệt ở phút 73.

Vấn đề của đội tuyển Thái Lan là sai lầm cá nhân của cầu thủ. Nhưng câu chuyện này không xuất phát từ trình độ của Chalermsak và đồng đội. Đơn giản, "Voi chiến" đã kiệt sức và không đủ thể lực. Từ đây, sai sót trong các pha xử lý bóng xuất hiện nhiều hơn.

Đội tuyển Việt Nam chơi tốt trước Thái Lan ở trận lượt đi. Ảnh: VFF.

Có đôi chút tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam để Thái Lan gỡ một bàn ngay trên sân nhà. Cách biệt một bàn là chưa đủ an toàn khi chúng ta phải làm khách của "Voi chiến" trên sân Rajamangala. ASEAN Cup 2024 không còn luật bàn thắng sân khách và nếu tổng tỷ số hòa nhau, cả hai đội sẽ phải đá hiệp phụ và penalty.

"Voi chiến" vẫn là đối thủ rất nguy hiểm khi đá ở sân nhà. HLV Ishii Masatada cùng các học trò có lẽ đã có ý định cầu hòa ở trận lượt đi để bung sức ở trận lượt về khi không có lực lượng tốt nhất. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Thái Lan vẫn cho thấy khả năng chơi bóng nhuần nhuyễn, cự ly đội hình tốt và có nhiều ngòi nổ nguy hiểm.

Về tình hình lực lượng giữa hai đội, bên phía đội tuyển Việt Nam, ngoài sự thiếu vắng của Tấn Tài và Văn Toàn vì chấn thương từ trước đó, HLV Kim Sang Sik gần như có những quân bài tốt nhất ở trận đấu vào tối 5/1. Cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới và là niềm hy vọng số một trên hàng công của Việt Nam Nguyễn Xuân Son cũng có được thể trạng tốt.

Trong khi đó, Thái Lan mất thêm hậu vệ Akarapong Pumwisat. Cầu thủ này gặp chấn thương sau tình huống cố gắng truy cản Xuân Son. Teerasak Poeiphimai chắc chắn nghỉ hết giải. Tin vui cho đội chủ nhà là Suphanat Mueanta có thể trở lại ở trạng thái thể lực tốt nhất. Sau khi khỏi ốm, anh chỉ đá khoảng 30 phút ở trận chung kết lượt đi và thể hiện không tồi.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 5/1 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Thái Lan

Việt Nam: Nguyễn Đình Triệu, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Vũ Văn Thanh, Đỗ Duy Mạnh, Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Hoàng Đức, Đinh Thanh Bình, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Xuân Son.

Thái Lan: Phatiwat, Mickelson, Suphanan, Pansa Hemviboon, Chalermsak, Supachok, Weerathep, Weidersjo, Ekanit, Suphanat, Patrik Gustavsson.

Tổng hợp

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Vòng 22 V-League đã chứng kiến màn ngược dòng của CLB Hà Nội khi phải hành quân đến sân Vinh của Sông Lam Nghệ An.

Đội tuyển thể dục dụng cụ nam Việt Nam đã có được tấm Huy chương Vàng đầu tiên ở Cúp Thế giới 2025.

Tại vòng 2 giải quần vợt Rome mở rộng 2025, bất ngờ lớn đầu tiên đã xảy ra khi hạt giống số 16 của giải Andrey Rublev sớm nói lời chia tay.

VFF yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo công tác tổ chức, chuyên môn trong các lượt trận cuối mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2024/25, góp phần tạo nên mùa giải thành công, công bằng, minh bạch.

Với 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng, Đội tuyển canoeing Việt Nam đã xuất sắc xếp hạng 3 toàn đoàn tại Giải vô địch Canoe châu Á 2025

Việc FIFA tăng từ 32 lên 48 đội World Cup nữ, kể từ năm 2031 sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều cơ hội góp mặt ở sân chơi danh giá nhất hành tinh.