Việt Nam trước cơ hội phát triển ngành Halal thành thế mạnh

Thế giới có gần 2 tỷ người Hồi giáo với mức chi tiêu cho thực phẩm Halal 2.000 tỷ USD và dự báo sẽ lên tới 15.000 tỷ USD vào năm 2050. Đây là cơ hội lớn cho các nước xuất khẩu lương thực, thực phẩm như Việt Nam.

Vườn bưởi tại huyện Đan Phượng (Hà Nội) được trồng theo tiêu chuẩn làm nguyên liệu chế biến mỹ phẩm xuất khẩu đi thị trường Hồi giáo. Quy trình trồng, chăm sóc, thu hái và chế biến đều đạt chứng nhận Halal. Theo đại diện hợp tác xã, Halal là tiêu chuẩn cao nhưng có thể đạt được.

Bà Bá Nguyệt Thu, Chủ tịch Hội đồng quản trị hợp tác xã Hà Nội Xanh (huyện Đan Phượng) cho biết: “Nghiên cứu thị trường cũng như chọn lọc sản phẩm phù hợp với thị trường mục tiêu, chúng tôi thấy rằng nó không hề khó. Bởi vì nguồn nguyên liệu, tài nguyên của Việt Nam mình hoàn toàn phù hợp với cái nhu cầu của người Hồi giáo và chúng tôi hiểu, tôn trọng văn hóa của họ”.

Không chỉ có quả bưởi mà các loài hoa như hoa hồng, hoa nhài đặc biệt phù hợp làm nguyên liệu cho mỹ phẩm phục vụ thị trường Hồi giáo.

Cùng với đó, nguồn cung nông sản và thủy sản tươi sống cũng là thế mạnh đặc biệt của Việt Nam. Ông Abbas, Chủ tịch ngành Halal Việt Nam cho hay: “Việt Nam là nước nông nghiệp, tất cả sản sản phẩm về nông nghiệp, hải sản là thế mạnh và rất phù hợp với thị trường Halal trên toàn cầu. Mặt khác, Việt Nam không tiếp xúc được với thị trường trên thế giới hiện nay là do chưa đáp ứng được tiêu chuẩn về Halal. Nếu đáp ứng được tiêu chuẩn Halal thì cần phổ biến về tiêu chuẩn này cho các doanh nghiệp”.

Mặc dù rất tiềm năng nhưng sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Halal đến nay mới chỉ đáp ứng được khoảng 1/3 nhu cầu từ các nước Hồi giáo.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới ba nước UAE, Saudi Arabia và Qatar được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội để Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường thực phẩm Halal. Thủ tướng đã trực tiếp giới thiệu tiềm năng cung ứng sản phẩm nông sản và thực phẩm của Việt Nam với lãnh đạo các nước, các tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới.

Với sự tham gia của Chính phủ, việc hợp tác quốc tế trong phát triển ngành Halal Việt Nam được thúc đẩy. Các chuyên gia cho rằng, thời gian tới việc cần làm ngay là rà soát lại các cơ sở chứng nhận Halal để làm sao có sự tương thích với các tiêu chuẩn Halal toàn cầu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày họp cấp cao đầu tiên về các vấn đề kinh tế và thương mại tại Geneva, Thụy Sĩ và được Tổng thống Donald Trump đánh giá là đạt được bước tiến bộ lớn.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất phát hành hơn 1,4 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 64,58%.

FPT Telecom (MCK: FOX) đã có văn bản thông báo về việc phát hành gần 246,3 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nhìn lại bốn tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 1,75 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do giá xuất khẩu bình quân giảm 20%, chỉ còn 514 USD/tấn.

Kinh tế thế giới đang trong giai đoạn biến động khi Mỹ tăng áp thuế nhập khẩu hàng hóa đối với nhiều quốc gia. Trước sức ép đó, người tiêu dùng Việt đang có xu hướng thắt chặt túi tiền, thận trọng hơn trong chi tiêu.

Tuần qua, giá vàng trong nước liên tục biến động thất thường, có thời điểm chạm mốc 122 triệu đồng/lượng, sau đó quay đầu giảm mạnh rồi lại tiếp đà tăng.