Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn tương lai ASEAN 2025
Với chủ đề "Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới biến động", Diễn đàn Tương lai ASEAN có sự tham dự của hơn 600 đại biểu. Tại Diễn đàn, đại diện các quốc gia luôn nhấn mạnh những nỗ lực củng cố và tăng cường vai trò, vị thế của ASEAN trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn ngày càng gay gắt. Trong đó, Thủ tướng Malaysia khẳng định Việt Nam luôn đóng vai trò then chốt trong hành trình phát triển của ASEAN.
“Các đề xuất, khuyến nghị đưa ra tại Diễn đàn Tương lai ASEAN do Việt Nam tổ chức không chỉ đóng góp tích cực cho Năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia mà còn thể hiện vai trò trung tâm của Việt Nam trong hành trình phát triển của khu vực” , Thủ tướng Malaysia khẳng định.

Cùng với Malaysia, nhiều quốc gia khác cũng đánh giá cao sáng kiến và việc tổ chức Diễn đàn tương lai ASEAN của Việt Nam.
“Tôi đặc biệt đánh giá cao Việt Nam trong việc tổ chức diễn đàn Tương lai ASEAN. Diễn đàn phản ánh đúng tầm nhìn của ASEAN trong năm 2045 là xây dựng 1 cộng đồng ASEAN kiên cường, vì người dân. Để tiếp tục giữ vững thành quả này và phát triển, ASEAN phải duy trì đoàn kết nội khối, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các đối tác bên ngoài. Chúng ta sẽ phải thích ứng với thế giới đang thay đổi.”, ông Kao Kim Hourrn, Tổng Thư ký ASEAN chia sẻ.
“Chúng tôi cảm ơn Việt Nam vì đã đưa ra sáng kiến này để thảo luận về tương lai của ASEAN, nhất là trong bối cảnh những bất ổn và bất định mà khu vực và thế giới đang phải đối mặt. New Zealand ủng hộ mạnh mẽ ASEAN, và đó là lý do vì sao Thủ tướng của chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc tham dự diễn đàn này cũng như ủng hộ bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính về cách mà chúng ta cần nhìn nhận về tương lai khu vực cũng như hợp tác giữa ASEAN với các đối tác.”, bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam nhấn mạnh.

Các nội dung thảo luận tại Diễn đàn nhằm tạo kênh đối thoại, xây dựng khả năng của ASEAN trong việc ứng phó với những bất ổn toàn cầu hiện nay, tận dụng cơ hội bứt phá vươn lên. Đoàn kết, bao trùm và tự cường là những yếu tố quyết định giúp ASEAN vững vàng vượt qua qua bối cảnh toàn cầu phức tạp ngày nay.
“Tôi nghĩ điều đặc biệt quan trọng trong Diễn đàn này đó là “yếu tố định hình tương lai”. Có nghĩa chúng ta cần hiểu rõ các tác động của bối cảnh địa chính trị hiện nay đến cả khu vực ASEAN cũng như từng quốc gia thành viên. Bởi vì bất cứ điều gì xảy ra bên ngoài khu vực đều sẽ tác động mạnh mẽ đến ASEAN. Và theo tôi quan sát, những vấn đề này đều đã được các đại biểu thảo luận sôi nổi tại Diễn đàn”, Thủ tướng Answar Ibrahim cho biết.

Diến đàn Tương lai ASEAN 2025 thể hiện mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam tham gia chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm cùng với các nước thành viên duy trì và củng cố vai trò trung tâm và phát huy trách nhiệm tiếng nói của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển và khẳng định vai trò then chốt của Việt Nam trong ASEAN./.


Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp mặt tri ân các nhân sĩ, trí thức và chuyên gia Nga từng có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam vào ngày 11/5 theo giờ địa phương, tại thủ đô Moscow.
Tuần làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV (từ ngày 12-17/5/2025), Quốc hội tập trung cho công tác lập hiến, lập pháp. Trong sáng nay 12/5, Quốc hội sẽ nghe tờ trình về việc rút ngắn khoảng ba tháng nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Nhà Quốc hội vào chiều 11/5.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Chiều 11/5, tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga, đã diễn ra lễ bàn giao tàu nghiên cứu khoa học “Giáo sư Gagarinsky” của Chính phủ Liên bang Nga tài trợ, chuyển giao cho Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay Minsk, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus từ ngày 11-12/5, theo lời mời của Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko.
0