Việt Nam - Thuỵ Điển hợp tác chuyển đổi xanh, chuyển đổi số
Là đất nước với hơn 100 triệu dân, địa hình luôn ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững, Việt Nam rất cần các công nghệ mới, nhất là về kinh tế tuần hoàn, nhằm tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Những kinh nghiệm của Thuỵ Điển có thể giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa sự hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, để cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu. “Tôi nghĩ rằng chúng ta đã xây dựng quan hệ hết sức tốt đẹp giữa Việt Nam và Thụy Điển trong suốt 55 năm và bây giờ là thời điểm cho các bước phát triển tiếp theo. Hiện tại chúng ta đang tập trung và phát triển công nghệ xanh, chuyển đổi số. Thụy Điển nổi tiếng với công nghệ sáng tạo và tôi tin rằng lĩnh vực công nghệ sáng tạo này rất phù hợp với sự phát triển của kinh tế Việt Nam. Thụy Điển sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về đổi mới sáng tạo”, ông Rohan Ndisi, Đại sứ Thuỵ Điển tại Việt Nam nhấn mạnh.
Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Trưởng ban châu Âu - Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam chia sẻ: “Trong thời gian tới, lực lượng từng học tập, cựu du học sinh từng học tại Thụy Điển sẽ có những đóng góp trong hợp tác với Thụy Điển, đặc biệt là trong những lĩnh vực như về y tế, năng lượng sạch, phát triển xanh, sáng tạo và phát triển bền vững”.
Để quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trong thời gian tới, hai nước cũng hướng tới việc thiết lập đường bay thẳng và đường vận tải biển kết nối trực tiếp giữa hai quốc gia. Theo Đại sứ Thuỵ Điển tại Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp Thụy Điển tại Việt Nam mong muốn duy trì quan hệ hợp tác và đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Rất nhiều công ty Thụy Điển đã và đang hoạt động hiệu quả tại Việt Nam trong nhiều thập kỷ. Các công ty mới cũng đang tiếp cận thị trường năng động của Việt Nam, sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác về chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.


Xe ba bánh, xe tự chế hiện vẫn tung hoành khắp các tuyến phố, gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông dù Hà Nội đã đình chỉ hoạt động loại phương tiện này được 17 năm.
Việt Nam đặt mục tiêu GDP tăng 8% trở lên trong năm 2025; quy mô nền kinh tế đạt trên 500 tỷ USD, dự kiến đứng thứ 30 thế giới và GDP bình quân đầu người đạt trên 5.000 USD.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 23/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội dự kiến sẽ được hoàn thành trong 3 tháng nữa.
Từ ngày 23/5 đến ngày 24/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi trên 220mm.
Các lực lượng chức năng thuộc Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã kiểm tra gần 500 trường hợp, xử lý 444 vụ việc; chuyển cơ quan điều tra 6 vụ việc trong tháng 5.
0