Việt Nam sắp đón đoàn 50 doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ

Từ ngày 18-21/3, phái đoàn 50 doanh nghiệp Mỹ, hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng, hàng không, quốc phòng, nông nghiệp và thực phẩm… sẽ đến Việt Nam để thảo luận về các cơ hội đầu tư và hợp tác.

Các tập đoàn hàng đầu của Mỹ như Intel, CocaCola, Cargill đã rót hàng tỷ USD vốn đầu tư vào Việt Nam. Tập đoàn Apple đã hoàn tất việc chuyển 11 nhà máy sản xuất các thiết bị nghe nhìn vào Việt Nam. Kéo theo, các đối tác của Apple gồm Foxconn, Luxshare và Goertek cũng đồng loạt mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

 

Theo Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, doanh nghiệp Mỹ đã đầu tư vào Việt Nam hơn 1.340 dự án với tổng vốn trên 11,8 tỷ USD

Đứng thứ 11 về giá trị đầu tư, các doanh nghiệp Mỹ hiện diện ngày càng nhiều tại Việt Nam.

Đây là năm thứ hai Việt Nam đón đoàn doanh nghiệp Mỹ đến thăm và tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường. Năm 2023, hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện, mở ra nhiều cơ hội thu hút FDI từ Mỹ và thúc đẩy thương mại.

 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trong 3 ngày 14-16/5, người dân, phật tử có thể đến chiêm bái xá lợi Đức Phật - quốc bảo Ấn Độ tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) trong khung giờ từ 6h đến 23h.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ngày 12/5 đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét với 5 cán bộ Cục An toàn thực phẩm về hành vi "Nhận hối lộ'.

Một vụ cháy lớn đã xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày 13/5 tại một kho xưởng tại đường Phúc Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Xe cứu thương đã đến hiện trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT của các trường trung học phổ thông công lập không chuyên và chuyên năm học 2025-2026.

Những sáng kiến cải tiến kỹ thuật của nông dân như “máy xay đa năng” hay “thiết bị cảnh báo lũ lụt, sạt lở đất” cần được cơ chế hỗ trợ của Nhà nước.

Đại biểu Quốc hội đề xuất nâng mức trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ lên tối đa 15% thu nhập tính thuế, thay vì mức 5% như trong dự thảo luật.