Tổng thống Brazil kêu gọi cải cách toàn cầu tại BRICS

Tổng thống Brazil Lula da Silva đã kêu gọi các quốc gia thành viên BRICS dẫn đầu các nỗ lực cải cách toàn cầu.

Theo ông, tỷ lệ quyền biểu quyết của các nước BRICS tại IMF cần đạt ít nhất 25%, thay vì 18% như hiện nay. Nhà lãnh đạo Brazil, quốc gia đăng cai Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay, cũng ca ngợi Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) của BRICS như một giải pháp thay thế hiệu quả cho các định chế tài chính truyền thống, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi thiết lập một cơ chế quản trị trí tuệ nhân tạo mang tính toàn cầu và đại diện, nhằm bảo đảm các lợi ích từ công nghệ này được chia sẻ một cách công bằng.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay đánh dấu lần đầu tiên có sự tham dự của Indonesia - một trong số các thành viên mới được kết nạp, bên cạnh Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả rập Xê út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Việc mở rộng khối BRICS đã gia tăng sức nặng về mặt ngoại giao cho diễn đàn vốn hướng tới vai trò đại diện tiếng nói của các quốc gia đang phát triển trên toàn bộ khu vực Nam bán cầu.

Tính đến nay, hơn 30 quốc gia bày tỏ mong muốn gia nhập và hợp tác với BRICS.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời