Việt Nam lần đầu đăng cai Hội nghị Nha khoa lớn nhất khu vực APDC 2026
Hội nghị Nha khoa châu Á - Thái Bình Dương (APDC) lần thứ 47 và Hội nghị khoa học & triển lãm Răng Hàm Mặt quốc tế Hà Nội lần thứ 2 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện nha khoa quy mô nhất khu vực.
Trong bối cảnh hơn 90% dân số đang gặp các vấn đề về răng miệng, ngành y tế đã phát đi thông điệp mạnh mẽ về việc thay đổi chiến lược, lấy dự phòng làm nền tảng cốt lõi.
Theo số liệu được công bố, tình trạng sức khỏe răng miệng tại Việt Nam đang ở mức đáng quan ngại. Nghiên cứu tại 8 tỉnh, thành cho thấy, gần 90% trẻ em từ 6-8 tuổi bị sâu răng sữa, với trung bình hơn 6 chiếc răng sâu mỗi trẻ. Ở người trưởng thành, tỷ lệ viêm lợi và viêm quanh răng chiếm hơn 60%, trong khi con số này ở người cao tuổi lên tới 79% đối với tình trạng mất răng.

PGS.TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội thừa nhận, dù chương trình nha học đường đã được triển khai nhiều năm nhưng việc mới chỉ tập trung vào học sinh tiểu học đã tạo ra "khoảng trống" lớn trong cộng đồng. Đây chính là nguyên nhân khiến tỷ lệ mắc bệnh răng miệng vẫn duy trì ở mức cao ngất ngưỡng trong nhiều thập kỷ qua.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, sức khỏe răng miệng không thể tách rời sức khỏe toàn thân. Ngành y tế xác định giai đoạn tới sẽ triển khai theo hướng lấy dự phòng làm nền tảng, chăm sóc ban đầu làm trọng tâm và điều trị chuyên sâu làm mũi nhọn. Đáng chú ý, thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, ngành Răng Hàm Mặt sẽ phối hợp với các cơ sở y tế để đưa nội dung khám răng miệng vào chương trình khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân. Mục tiêu cụ thể là đảm bảo mỗi người dân được thăm khám, tư vấn và dự phòng bệnh răng miệng ít nhất một lần mỗi năm. Đối tượng ưu tiên sẽ được mở rộng từ trẻ mầm mon đến người cao tuổi, phụ nữ mang thai và các nhóm yếu thế.

Dù tỷ lệ bệnh lý cộng đồng cao nhưng năng lực điều trị của nha khoa Việt Nam lại đang khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Với chủ đề “Ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực hành nha khoa”, Hội nghị APDC 2026 đã giới thiệu những công nghệ hiện đại nhất như trí tuệ nhân tạo (AI) và nha khoa kỹ thuật số.

TS. Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế cho biết, nha khoa đang trở thành "mũi tàu" của du lịch y tế Việt Nam. Với chi phí chỉ bằng 1/3 đến 1/5 so với các nước phát triển (ví dụ một dịch vụ tại Việt Nam giá 1.000 USD trong khi tại Mỹ là 5.000 USD), riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã thu về khoảng 3.500 tỷ đồng mỗi năm từ khách quốc tế và Việt kiều.
Việc đăng cai tổ chức APDC 2026 với hơn 5.000 đại biểu và gần 400 gian hàng triển lãm quốc tế không chỉ là cơ hội cập nhật học thuật, mà còn là lời khẳng định về năng lực hội nhập sâu rộng của ngành Răng Hàm Mặt Việt Nam, hướng tới mục tiêu kép nâng cao sức khỏe người dân và phát triển kinh tế y tế bền vững.














