Việt Nam là tâm điểm trong chính sách ngoại giao của nhiều nước
Trong 4 tháng đầu năm nay đã có hơn 10 nguyên thủ quốc gia đến thăm nước ta. Chỉ tính riêng trong tháng 4 này, Việt Nam đón gần 50 đoàn các nước tới thăm và tham dự Hội nghị thượng đỉnh P4G.
Trong các chuyến thăm tới Việt Nam, lãnh đạo các nước đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự phát triển cũng như vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời mong muốn tăng cường tình hữu nghị, hợp tác sâu rộng với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực và mong muốn Việt Nam với vai trò là cửa ngõ của ASEAN sẽ kết nối các nước với khu vực Đông Nam Á.
Từ một quốc gia nghèo khó, gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, Việt Nam đã vươn mình trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Đất nước cũng hội nhập sâu rộng vào hệ thống chính trị, kinh tế toàn cầu, đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trên trường quốc tế, đóng góp tích cực vào hoạt động của nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương có tầm ảnh hưởng.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết: “Việt Nam đã trở thành tâm điểm chú ý của thế giới khi chúng ta chủ trương tiến hành quyết liệt cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy tổ chức, sắp xếp lại đơn vị hành chính, áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo để xử lý những vấn đề kinh tế, tài chính, hợp tác đầu tư với các đối tác nước ngoài, đặc biệt là biện pháp xử lý với chính sách mới của chính quyền Mỹ. Rất nhiều quốc gia và nguyên thủ các nước đã đề nghị đến thăm Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm nay đã có hơn 10 nguyên thủ quốc gia đến thăm nước ta và nhiều lãnh đạo các nước sẽ đến thăm Việt Nam ngay trong những tháng tới. Có thể nói rằng, Việt Nam đã khẳng định tầm cao mới, vị thế mới trên bản đồ chính trị thế giới. Chúng ta đã thực sự hội nhập vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại”.
Ngay trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được trong những năm qua cũng như những bước phát triển tích cực trong mối quan hệ giữa hai quốc gia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, cả Việt Nam và Trung Quốc đang hướng tới các mục tiêu kỷ niệm 100 năm thành lập nước, cũng như xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh, hùng cường trong giai đoạn phát triển mới. Hai nước sẽ cùng nhau mở ra một kỷ nguyên mới, thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết: “Hai bên học hỏi lẫn nhau, kiên định ủng hộ nhau đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, không ngừng giành được những thành tựu mới. Tình hữu nghị Trung - Việt được kế thừa và phát huy dưới sự ủng hộ của nhân dân hai nước. Hòa bình thế giới và sự tiến bộ nhân loại là sự nghiệp cao cả của nhân dân hai nước. Trước tình hình thế giới đầy biến động, hai bên tiếp tục theo đuổi Sáng kiến phát triển toàn cầu, Sáng kiến an ninh toàn cầu, Sáng kiến văn minh toàn cầu, kiên định bảo vệ hòa bình chính nghĩa quốc tế, đem lại sự ổn định và năng lượng tích cực cho châu Á và thế giới”.
Rất nhiều quốc gia và nguyên thủ đã đề nghị đến thăm Việt Nam và nâng tầm quan hệ song phương với Việt Nam. Song song với đó, từ đầu năm tới nay các nhà lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam cũng đã thực hiện các chuyến công du tới hơn 10 quốc gia trên thế giới.
Trong tháng 5 tới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn đầu phái đoàn cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga và một số quốc gia khác.
Với đường lối phát triển đất nước, con người và nền văn hoá đặc sắc, Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá là đối tác đáng tin cậy hàng đầu ở Đông Nam Á. Việt Nam cũng được coi là trung tâm sản xuất quan trọng, nhân tố nổi bật để hợp tác trong lĩnh vực sản xuất bán dẫn và công nghệ cao.


Đoạn video được ghi lại tại Vĩnh Phúc khi xe máy đang di chuyển theo hướng thị trấn Tam Đảo xuống trung tâm huyện thì bất ngờ mất lái và đâm vào hộ lan.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri là đại diện hiệp hội doanh nghiệp, hội doanh nhân trẻ, hội nữ doanh nhân và các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thành phố Cần Thơ trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV vào sáng 21/4.
Sau vụ việc cơ quan công an triệt phá đường dây sản xuất gần 600 nhãn hiệu sữa giả, nhiều người băn khoăn về trách nhiệm khi để xảy ra việc sản xuất, lưu hành mặt hàng này thuộc về ai?
Nhiều cửa hàng đang kinh doanh ở tòa nhà Hàm cá mập, quận Hoàn Kiếm chính thức dừng hoạt động vào ngày 21/4, bắt đầu dọn dẹp để bàn giao mặt bằng.
Hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2025 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội, sáng 21/4, Cơ quan Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đã tổ chức quyên góp ủng hộ.
Công an phường Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội) đã xác minh và bắt giữ nam sinh đi xe máy tông tử vong nữ công nhân vệ sinh môi trường ở đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.
0