Việt Nam học 2025 - khát vọng tri thức trong kỷ nguyên mới
Phó Thủ tướng Lê Thành Long mong muốn các nhà khoa học trong và ngoài nước đóng góp luận cứ, khuyến nghị chính sách cho các nghị quyết chiến lược của Đảng và Nhà nước, nhất là về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm công cuộc Đổi mới và thực hiện các Nghị quyết lớn của Đảng về phát triển đất nước trong giai đoạn mới, sáng 25/10, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cùng các bộ, ngành và đối tác quốc tế, tổ chức Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7, với chủ đề “Việt Nam: Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”, thu hút hơn 1.200 nhà khoa học đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh: Hội thảo diễn ra trong thời điểm đặc biệt, khi đất nước kỷ niệm 50 năm thống nhất, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và 40 năm Đổi mới, là dịp để Việt Nam tổng kết chặng đường phát triển, đồng thời định hình tầm nhìn cho giai đoạn mới.
Phó Thủ tướng mong muốn các nhà khoa học trong và ngoài nước đóng góp luận cứ, khuyến nghị chính sách cho các nghị quyết chiến lược của Đảng và Nhà nước, nhất là về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và phát triển bền vững.
Hội thảo quy tụ nhiều học giả uy tín từ các đại học hàng đầu thế giới như Berkeley, Kyoto, Waseda, Singapore, Seoul, cùng đại diện UNESCO, UNDP, JICA, KOICA... Với gần 1.000 báo cáo khoa học, trong đó hơn 100 báo cáo quốc tế, đây là kỳ hội thảo có quy mô lớn nhất trong 25 năm hình thành và phát triển của Việt Nam học.
Theo lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, chủ đề năm nay thể hiện khát vọng tri thức của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, khi khoa học, đổi mới sáng tạo và văn hóa trở thành động lực trung tâm của phát triển quốc gia. Hội thảo cũng đặt mục tiêu hình thành Mạng lưới Việt Nam học toàn cầu, kết nối các viện, trường và chuyên gia trong nước với thế giới.
Ngày mai (26/10), Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp các học giả tiêu biểu tham dự hội thảo, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với vai trò của tri thức và khoa học trong phát triển đất nước. Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 không chỉ là diễn đàn học thuật uy tín, mà còn là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.














